Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 và ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì hội nghị. 

Bàn giao nhiệm vụ Phó bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; chức trách nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thực hiện Quyết định số 72 ngày 16/3/2021 của Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm cán bộ, Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, bàn giao cho Đại tá Nguyễn Tâm Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao nhiệm vụ Phó bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và chức trách, nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; tổ chức biên chế, quân số, tổ chức Đảng, đảng viên; cơ sở vật chất doanh trại, hậu cần, tài chính ngân sách; vũ khí trang bị kỹ thuật. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, các nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong quý II và những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021.

Chúc mừng Đại tá Phạm Phú Ý và Đại tá Nguyễn Tâm Hùng trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 và ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến của từng cá nhân trong suốt thời gian qua; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lớn mạnh, luôn là lực lượng trung thành, tin cậy, nòng cốt trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ trên hướng biển, đảo vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa bàn Quân khu 7 và tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.

Lãnh đạo Quân khu 7 và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tin tưởng với kiến thức và bề dày kinh nghiệm thực tiễn trong công tác, Đại tá Phạm Phú Ý nhanh chóng tiếp cận nắm bắt, điều hành công việc mới được giao nề nếp, khoa học, xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành trọng trách được giao.

Với Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, là người kế thừa và phát huy thành quả của những người tiền nhiệm, nhanh chóng cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đoàn kết, lãnh đạo triển khai và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tiềm lực về mọi mặt của lực lượng vũ trang, khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân và tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong giai đoạn mới.

Đặc biệt tới đây, ngoài nhiệm vụ Chỉ huy trưởng, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội cần tích lũy kinh nghiệm, giành nhiều thời gian, quan tâm làm tròn chức trách nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Phú Ý và Đại tá Nguyễn Tâm Hùng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những tình cảm, sự quan tâm, tin tưởng của cấp trên và hứa sẽ tận tâm, tận lực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bàn giao Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị bàn giao Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo các cơ quan chuyên của Bộ Tư lệnh..

Theo Quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Vàng Đình Chiến thôi tham gia Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Định, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang giữ chức vụ quyền Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.  

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Đại tá Vàng Đình Chiến trong suốt quá trình công tác. Đồng thời mong muốn trên cương vị mới, ông Chiến tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Su Phì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng huyện ngày càng phát triển. 

Đối với ông Hoàng Ngọc Định, với chức trách, nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Theo VGP

Bộ Chính trị phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư

Bộ Chính trị phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư

Sáng 9/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thảo luận về tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Với việc kiện toàn 15 nhân sự mới cùng 13 người đương nhiệm, Chính phủ có 28 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng cùng 22 bộ trưởng, trưởng ngành.