Chiều 29/5, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Nguyễn Quang Huy, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy. 

Ông Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 28/5/1960, quê quán tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, được nghỉ để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6. Ông từng là Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ, Phó Chủ nhiệm Thường trực UB Kiểm tra Thành ủy. Từ tháng 8/2013 đến nay, ông là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

{keywords}
Bí thư Thành ủy trao quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Quang Huy

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp của ông Huy đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là lĩnh vực kiểm tra, nội chính của Đảng bộ thủ đô.  Bí thư Thành ủy mong muốn ông Nguyễn Quang Huy sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ và bề dày kinh nghiệm công tác tích cực quan tâm, cộng tác, giúp đỡ, góp ý kiến xây dựng Đảng bộ TP ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Sáng cùng ngày, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chủ trì lễ công bố các quyết định của UBND TP về công tác cán bộ. 

Chủ tịch UBND TP quyết định bổ nhiệm ông Võ Nguyên Phong, sinh ngày 29/10/1969, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựngTP. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm. 

{keywords}
Chủ tịch UBND TP trao quyết định cho ông Võ Nguyên Phong và ông Nguyễn Đức Hùng

Chủ tịch UBND TP quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Hùng, sinh ngày 15/10/1965, tiếp tục giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội kể từ ngày 25/5. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; bày tỏ tin tưởng, các cán bộ sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đoàn kết cùng tập thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao…

Chiều 28/5, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại UB Kiểm tra Thành ủy và Quận ủy Hoàn Kiếm.

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Chí Lực, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm giữ chức ủy viên, Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn y ông Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy giữ chức ủy viên UB Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

{keywords}
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho ông Nguyễn Chí Lực và Trần Đình Cảnh

Đây là hai cán bộ đã được BCH Đảng bộ TP khóa 16 bầu bổ sung vào UB Kiểm tra Thành ủy tại hội nghị lần thứ 23.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã công bố quyết định điều động ông Nguyễn Chí Lực, sinh ngày 11/5/1973, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đến nhận công tác tại UB Kiểm tra Thành ủy để giữ chức ủy viên, Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020.

{keywords}
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định cho ông Nguyễn Chí Lực

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng 2 cán bộ sẽ cùng với tập thể UB Kiểm tra Thành ủy phát huy truyền thống vẻ vang; tiếp tục làm dày thêm thành tích của đơn vị; góp phần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường sàng lọc cán bộ...

Trước đó, tại quận ủy Hoàn Kiếm, bà Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì công bố, trao quyết định chuẩn y của Ban Bí thư, quyết định về điều động cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy đối với ông Nguyễn Chí Lực.

Thành Nam - Ảnh: Cổng TTĐT TP

Một nhân cách lớn, người đứng tuyến đầu cuộc đấu tranh đổi mới Quốc hội

Một nhân cách lớn, người đứng tuyến đầu cuộc đấu tranh đổi mới Quốc hội

Xin giới thiệu bài viết của TS Nguyễn Sĩ Dũng về nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Vũ Mão.