Sáng 16/11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Trường Đảng miền Nam (1949-2019) và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2019).

{keywords}
Các đại biểu dâng hoa trước khi vào lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống. Ảnh: Thanh Tùng

Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; GS - TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Võ Văn Phuông, Phó trưởng ban Thường trực - Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phía Nam; cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị khu vực II qua các thời kỳ…

Tại lễ kỷ niệm, PGS - TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Trường Đảng Miền Nam (nay là Học viện Chính trị khu vực II) qua các thời kỳ; trình bày phương hướng, nhiệm vụ chính trị, đào tạo của Học viên hiện tại và trong thời gian tới.

Tháng 9/1949, Trường Đảng Miền Nam mang tên Trường Trường Chinh, tiền thân của Học viện Chính trị khu vực II, khai giảng khóa đầu tiên tại ấp Ngang Dừa, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Hậu Giang).

{keywords}
PGS - TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng

Sau 70 năm xây dựng, phát triển các thế hệ cán bộ, giảng viên tự hào tiếp nối truyền thống Trường Đảng miền Nam. Luôn ý thức trách nhiệm trước Đảng, đổi mới liên tục trên các lĩnh vực hoạt động, không ngừng hoàn thiện để thực sự là trung tâm uy tín về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội tại khu vực Nam bộ; tiếp tục phát huy truyền thống là cái nôi đào tạo 5 chuyên ngành lý luận chính trị đó là triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế chính trị, xây dựng đảng và lịch sử đảng.

“Học viện phải trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị, nâng cao chất lượng đào tạo, lý luận thực tiễn, tạo nên đội ngũ lãnh đạo có năng lực góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh”- ông Tuấn khẳng định,

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhìn nhận, 70 năm qua Trường Đảng miền Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao là đào tạo đội ngũ cán bộ, lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực trên mọi vị trí công tác, góp phần xây dựng đất nước.  

{keywords}
Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Học viện Chính trị khu vực II. Ảnh: Hồ Văn

“Với truyền thống vẻ vang đó, Học viện Chính trị khu vực II phải trở thành trung tâm hàng đầu trong việc đào tạo cán bộ lãnh đạo cho các tỉnh thành khu vực phía Nam”, lời ông Nguyễn Xuân Thắng.

Ông Thắng cho rằng, nhà trường cũng cần thắng thắn nhìn nhận một số hạn chế, như triển khai đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy còn chậm, chưa đồng bộ với thực tiễn, nhất là chương trình cao cấp Chính trị. Chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học còn khiêm tốn, đội ngũ giảng viên còn thiếu, chưa ngang tầm nhiệm vụ…

Để làm tốt hơn, ông Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trong thời gian tới Học viện Chính trị khu vực II cần tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Học viện; sớm khắc phục tình trạng hụt hẫng về cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực lý luận chính trị.

{keywords}
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng

Đến dự lễ kỷ niệm, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu: “Không có trường học thì không có điều kiện đào tạo quy mô và chất lượng, không có những con người cần thiết cho sự nghiệp xây dựng đất nước…Trường Đảng có làm tốt nhiệm vụ thì Đảng mới có được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo, tổ chức xây dựng đất nước”.

{keywords}
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị khu vực II. Ảnh: Hồ Văn

Với truyền thống vẻ vang, Học viện Chính trị khu vực II từng vinh dự đón nhận nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen… Dịp này, Học viện Chính trị khu vực II vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

 

Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Ngày 16-11, tại Đại học Quốc gia TP HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức lễ trao giải lần thứ 2 của cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

{keywords}
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh

  
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Võ Văn Phuông, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, cho biết cuộc thi nhằm tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. 

Cuộc thi tạo được sức lan tỏa, thu hút và là kênh thông tin hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Sau gần 3 tháng tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 2 triệu lượt thí sinh trong cả nước tham gia; gần 20 triệu lượt người truy cập tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và mạng VCNET. Đặc biệt, cuộc thi còn thu hút sự quan tâm, tham gia của bạn bè quốc tế như Lào, Campuchia...

Đến nay, ban tổ chức đã xác định được chủ nhân của 11 giải nhất; 22 giải nhì; 33 giải ba; 55 giải khuyến khích. Trong đó, TP HCM có 6 cá nhân đạt giải.

(Theo NLĐ)

Hồ Văn - Thanh Tùng

Chủ tịch QH thăm Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Chủ tịch QH thăm Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dâng hương, hoa và thăm Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.