Hôm nay, TP Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ và khánh thành khu di tích lịch sử địa điểm thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ.

​khanh thanh khu di tich quoc gia an nam cong san dang hinh 1
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng

Tới dự có Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng; Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ tại huyện Cờ Đỏ là chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ Cần Thơ, được thành lập vào năm 1929 do ông Hà Huy Giáp làm Bí thư.

Năm 2013, Bộ VH-TT&DL đã quyết định xếp hạng địa điểm thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Phát biểu tại buỗi lễ, ông Trần Quốc Trung, Bí thư thành ủy Cần Thơ cho biết, chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ đã lãnh đạo, chỉ đường cho người lao động đứng lên cứu nước, đấu tranh đòi quyền sống, thổi bùng ngọn lửa cách mạng.

Để giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử, TP đã đầu tư xây dựng dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử địa điểm thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ với diện tích gần 40.000m2 và đến hôm nay, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ông Trần Quốc Trung cũng cho rằng, để phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.Cần Thơ tiếp tục đoàn kết, phát triển trên các lĩnh vực, thể hiện vai trò là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi điện chúc mừng Quốc khánh Campuchia

Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi điện chúc mừng Quốc khánh Campuchia

Ban Chấp hành TƯ Đảng và lãnh đạo Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã giành được trong 66 năm qua.

Theo VOV