- Cá chết vẫn dạt vào bờ biển Nghệ An, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan kiểm tra, lấy mẫu làm rõ nguyên nhân.

{keywords}

Cá lù đù chết còn tươi dạt vào bờ biển huyện Diễn Châu trưa nay

Trưa nay, ở bờ biển huyện Diễn Châu, cứ 3-4m có 1 con cá chết vẫn còn tươi, chủ yếu là cá lù đù.

Trao đổi với PV VietNamNet chiều nay, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng cho biết, trước tình hình cá chết dạt bờ biển huyện Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai mấy ngày qua, tỉnh đã giao Sở NN&PTNT kiểm tra, lấy mẫu làm rõ nguyên nhân.

''Chỉ một số loài cá chết, cũng thể hiện sự bất thường. Chúng tôi đang giao cho các ngành chuyên môn kiểm tra'' - ông Hồng nói.

Cùng ngày, ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu thông tin, vẫn ghi nhận cá chết nằm rãi rác dọc bờ biển.

{keywords}

Theo ông Hiếu, cá chết có 2 nguyên nhân, ghi nhận hàng năm cá vẫn chết bình thường và cá chết dạt từ tàu chìm.

Cơ quan chức năng ở địa phương vẫn tiến hành thu gom để tiêu hủy cá chết.

Ông Hoàng Ngọc Thủy - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Hoàng Mai cho biết, một tuần qua xuất hiện cá chết ở các lồng nuôi cá hồng mỹ ở xã Quỳnh Phương.

''Cá chết trong 20 chiếc lồng nhỏ ở xã Quỳnh Phương, sau khi cơ quan chuyên môn lấy mẫu về kiểm tra xác định do vi khuẩn. Bình quân mỗi ngày cá chết vài chục con (mỗi con 100-200g - PV). Cá chết được người dân chôn lấp'' - ông Thủy nói

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An thêm một lần nữa trực tiếp xuống vùng biển để kiểm tra, ghi nhận tình hình cá chết dạt bờ.

Quốc Huy