Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chiều qua đã trao quyết định nghỉ hưu cho ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TP và bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó bí thư Thành ủy.

Ông Lê Hoàng Quân (Lê Minh Sơn) sinh năm 1953 tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông từng làm giao liên, sau đó ông lần lượt trải qua nhiều chức vụ tại TP Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai.

{keywords}

Ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM

Từ năm 2004 đến năm 2006, ông là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM. Năm 2006, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP và làm liên tục qua 2 nhiệm kỳ (10 năm). Kế nhiệm ông Quân hiện nay là ông Nguyễn Thành Phong.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1956 tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

Bà có trình độ thạc sĩ quản lý nhà nước, kỹ sư hoá thực phẩm và cử nhân chính trị. Bà đã trải qua các chức vụ: Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận 11, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Phó bí thư Thành ủy khóa 9.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã cảm ơn đóng góp của ông Lê Hoàng Quân và bà Nguyễn Thị Thu Hà đối với sự phát triển của TP. Ông cũng mong ông Quân và bà Hà sẽ tiếp tục đồng hành với TP, bằng kinh nghiệp quý giá của mình sẽ thường xuyên có những phản biện về chính sách để TP thêm phát triển.

Theo Infonet