Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII gồm 13 thành viên. 

Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.

{keywords}
Ông Chẩu Văn Lâm tại Đại hội.

Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII là: ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh và bà Lê Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị bầu UB Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 thành viên. Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trong sáng nay, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu 18 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Chẩu Văn Lâm sinh năm 1967. Quê xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Trình độ chuyên môn kỹ sư Nông nghiệp, Thạc sỹ quản trị kinh doanh; trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông Chẩu Văn Lâm từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Thành Nam

Bí thư TP.HCM: Nâng cao trách nhiệm nêu gương, xứng đáng với lòng tin của nhân dân

Bí thư TP.HCM: Nâng cao trách nhiệm nêu gương, xứng đáng với lòng tin của nhân dân

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM thảo luận theo tinh thần "nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân”...