Sáng nay (23/6), HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

{keywords}
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Phạm Hải

Các đại biểu HĐND đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP khóa XVI.

Kết quả, ông Chu Ngọc Anh tái cử làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch UBND TP được bầu là các Phó Chủ tịch của nhiệm kỳ cũ tái cử gồm các ông: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng.

Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965; quê TP Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Vật lý lý thuyết, Kỹ sư Vật lý chất rắn.

Khi đang giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, vào tháng 9/2020, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 25/9/2020, tại kỳ họp thứ 16, HĐND TP Hà Nội khóa XV, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông cũng tái đắc cử Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội hồi tháng 10/2020.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi làm Chủ tịch Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh từng đảm nhiệm các chức vụ như: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ...

XEM CLIP:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn tái cử Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn tái cử Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

92/94 (chiếm 97,87%) đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Hương Quỳnh