Sáng nay (26/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương (TƯ) Đoàn lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TƯ Đoàn.

Hội nghị đã bầu 7 thành viên vào Thường vụ Đảng ủy TƯ Đoàn; bầu 7 thành viên vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TƯ Đoàn.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Bí thư Đảng ủy TƯ Đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử làm Bí thư Đảng ủy TƯ Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

{keywords}
Ông Lê Quốc Phong phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể cơ quan TƯ Đoàn được bầu làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TƯ Đoàn. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội LHTN Việt Nam làm Phó Bí thư Đảng ủy TƯ Đoàn.

Trong phiên sáng nay, Đại hội tiếp tục nhiều nội dung: Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025; BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt; Thông qua Nghị quyết Đại hội... 

{keywords}
Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra mắt Đại hội

Trước đó, chiều ngày 25/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc với sự tham dự của gần 170 đại biểu là các đảng viên ưu tú.

Đại hội đã nghe trình bày tóm trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn.

Thành Nam - Ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nguyên Bộ trưởng gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp để được 'trả lại tên cho em'

Nguyên Bộ trưởng gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp để được 'trả lại tên cho em'

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung kể lại những lần tiếp xúc, gặp gỡ nhiều lãnh đạo, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp để được "trả lại tên cho em", lập lại Bộ Nội vụ.