Chiều 3/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng Ban.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao quyết định số 457-QĐNS/TW, ngày 3/3/2017 của Bộ Chính trị, về bổ nhiệm lại ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh tiếp tục giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Thời hạn được bổ nhiệm lại là 5 năm.

{keywords}

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm lại Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh

Liên quan đến công tác cán bộ, ngày 3/4, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã trao quyết định số 478 /QĐ-TANDTC điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1966, Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội với thời hạn là 5 năm.

Đồng thời trao quyết định số 21/QĐ-TANDCC bổ nhiệm ông Đặng Bảo Vĩnh, sinh năm 1960, giữ chức vụ Phó chánh tòa Tòa kinh tế TAND cấp cao tại Hà Nội; thời hạn giữ chức vụ của ông Đặng Bảo Vĩnh theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày 3/4, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đã trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 28 cán bộ, trong đó có 3 người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 25 người thuộc diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý.

Bổ nhiệm bà Quỳnh Anh: Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ lên tiếng

Bổ nhiệm bà Quỳnh Anh: Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ lên tiếng

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Tổng thanh tra Chính phủ nói về việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt NHNN, UBND tỉnh Bắc Ninh

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt NHNN, UBND tỉnh Bắc Ninh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công an

Bộ Công an đã trao quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương.

(Theo VGP)