Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là một trong 14 thành viên Chính phủ mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm vào sáng nay (8/4).

Ông Nghị được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Xây dựng thay cho người tiền nhiệm là ông Phạm Hồng Hà mới được Quốc hội miễn nhiệm chiều 7/4. Ông Nghị cũng từng là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm (2015).

{keywords}
 

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12/8/1976, quê quán phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông là Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Năm 2006, ông là giảng viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Đến năm 2008, ông là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Năm 2011, ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Đến tháng 3/2014, ông được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015. HĐND tỉnh Kiên Giang bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2020, ông Nguyễn Thanh Nghị là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 10/2020, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trần Thường

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Với việc kiện toàn 15 nhân sự mới cùng 13 người đương nhiệm, Chính phủ có 28 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng cùng 22 bộ trưởng, trưởng ngành.