- Thủ tướng Narendra Modi cảm kích vì đã có thời gian quý báu đến tham quan chùa Quán Sứ và gặp gỡ các tăng ni Việt.

Chiều nay, Thủ tướng Ấn Độ đã đến thăm chùa Quán Sứ, nơi đặt trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đón tiếp ông có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

{keywords}

Trò chuyện với các tăng ni Việt tại chùa Quán Sứ, ông Narendra Modi nói: "Đạo Phật từ Ấn Độ đến Việt Nam qua đường biển nên rất trọn vẹn, không có sự phai nhòa".

Thủ tướng Ấn Độ đã đi bắt tay từng người trong số các tăng ni tham dự cuộc nói chuyện, hỏi đã ai được sang Ấn Độ học đạo Phật, những ai chưa sang có muốn sang không.

"Tôi nhìn thấy những tăng ni đã được sang Ấn Độ học Phật giáo thì trên khuôn mặt họ tỏa ra hào quang, còn những tăng ni mong muốn sang Ấn Độ học thì trên khuôn mặt tỏa ra sự hào hứng", ông Modi nói.

Trân trọng mời các tăng ni muốn sang Ấn Độ học thì có thể sang khi có dịp, Thủ tướng Ấn Độ khẳng định mong muốn được đón tiếp họ: "Tôi sẽ trân trọng mời các tăng ni ngồi thiền dưới cây Bồ Đề để hiểu về đạo Phật".

Một số hình ảnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm chùa Quán Sứ:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Chung Hoàng - Ảnh: Phạm Hải - Minh Quang