Trong điện có đoạn viết: “Thắng lợi vẻ vang này là kết quả của cuộc đấu tranh anh dũng bền bỉ của nhân dân Việt Nam vì độc lập và tự do, đập tan mọi âm ưu áp đặt từ bên ngoài. Chúng tôi tự hào từng kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ các bạn Việt Nam trong những năm tháng gian khổ đó”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã gửi điện mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Theo VGP

Trận không chiến kỳ lạ bậc nhất trên bầu trời Việt Nam

Trận không chiến kỳ lạ bậc nhất trên bầu trời Việt Nam

 Đối tượng tấn công của biên đội tiêm kích F-4J (Mỹ) chỉ là 1 chiếc MiG-21U hai chỗ ngồi dùng để huấn luyện, không đeo vũ khí.