Nhân kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (9/9/1948 – 9/9/2019), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un", Bộ Ngoại giao thông tin.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng nội các Triều Tiên Kim Kim Jae Ryong

Cũng nhân dịp này, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho.

{keywords}
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Trước đó, Ngày 2/9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, trong đó bày tỏ mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hai nước.

Ông Kim Jong-un đã bày tỏ tin tưởng "mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai đảng, hai quốc gia, với truyền thống và một bề dày lịch sử, sẽ lớn mạnh hơn bao giờ hết".

Cũng theo KCNA, trong thư, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhắc lại chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Việt Nam hồi tháng 3/2019, nêu rõ chuyến thăm "đã tạo ra một cơ hội quan trọng" trong việc củng cố và phát triển quan hệ song phương và tình hữu nghị giữa hai nước.

Khoảnh khắc Chủ tịch Triều Tiên thân thiện chào tạm biệt Việt Nam

Khoảnh khắc Chủ tịch Triều Tiên thân thiện chào tạm biệt Việt Nam

 Cũng như ngày đầu đặt chân đến Việt Nam, Chủ tịch Kim Jong-un thân thiện và tươi cười trong lễ tiễn ông ở ga Đồng Đăng.

T.Nam