6 tháng đầu năm, Thành uỷ TP.HCM đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách và kỷ luật 235 đảng viên.

Tại cuộc họp báo thông tin về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, do Thành uỷ TP.HCM tổ chức chiều 30/6, một số vấn đề về công tác cán bộ được thông tin đến các cơ quan báo chí.

Ông Tất Thành Cang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chủ trì họp báo khẳng định, thời gian qua Thành uỷ TP.HCM luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ ngoài Đảng được quan tâm.

{keywords}

Ông Tất Thành Cang phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: SGGP

Về trường hợp ông Lê Nguyễn Minh Quang là người ngoài Đảng, mới đây được bổ nhiệm làm Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố, được ông Tất Thành Cang cho rằng: Lãnh đạo thành phố đánh giá ông Quang là một cán bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Tất Thành Cang cũng cho biết, trong tháng 7 tới đây, Thành uỷ TP.HCM phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sẽ ký kết chương trình phối hợp hợp nhất một số chức danh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Về việc kiểm tra giám sát tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm tại Ban Thường vụ Huyện uỷ Hóc Môn, ông Tất Thành Cang cho biết, sẽ có kết luận vào tuần sau: “Tình hình ở Hóc Môn có nóng về vấn đề xây dựng, quản lý đất đai. Trước tình hình đó, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ có thành lập đoàn kiểm tra, giám sát dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Huyện uỷ Hóc Môn, đối với các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. Đoàn công tác đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình. Dự kiến là cuối tuần sau sẽ công bố kết luận kiểm tra”.

Về việc thí điểm tổ chức sinh hoạt Đảng qua mạng, Thành uỷ TP.HCM cho rằng, đây là việc làm mới, chưa có tiền lệ, Thành uỷ sẽ xem xét, báo cáo Trung ương để có chỉ đạo cụ thể.

6 tháng đầu năm, Thành uỷ TP.HCM đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách, giảm 1 tổ chức Đảng so với cùng kỳ năm ngoái; thi hành kỷ luật 235 đảng viên, tăng 70 đảng viên so với cùng kỳ năm ngoái.

Nội dung vi phạm chủ yếu là chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, làm trái quy định của Đảng, Nhà nước; thiếu ý thức tổ chức kỷ luật; mất đoàn kết nội bộ; vi phạm chính sách, pháp luật, quy định những điều đảng viên không được làm.

6 tháng cuối năm, Thành uỷ TP.HCM đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(Theo VOV)