Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà Võ Văn Hưng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà Võ Văn Hưng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Bình và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến.

Trao quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị Lê Đức Tiến.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến. Đồng thời, mong rằng các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, phấn đấu, rèn luyện, cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện bản thân, phát huy trí tuệ của tập thể, cùng với các ủy viên Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị quan tâm giúp đỡ, phối hợp để tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh; tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã tin tưởng giao đồng chí đảm nhận trọng trách Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Khẳng định, đây là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề, để xứng đáng với trọng trách được giao, đồng chí nguyện sẽ nỗ lực phấn đấu cao nhất, không ngừng rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, tác phong của người cộng sản, trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả quý báu của người đi trước, đoàn kết cùng tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn được Đảng và Nhà nước giao phó, để không phụ lòng tin của lãnh đạo các cấp, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

TP HCM: Thành ủy TP.HCM vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Dương Ngọc Hải, Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

{keywords}
Ông Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định và chúc mừng ông Dương Ngọc Hải

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng ông Dương Ngọc Hải.

Sơ lược về quá trình công tác của ông Dương Ngọc Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ông Hải từng công tác nhiều năm trong ngành kiểm sát. Từ năm 2019, đồng chí giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, rồi Trưởng Ban Nội chính Thành ủy. Với vai trò của mình, đồng chí đã góp phần tiếp tục lãnh đạo công việc của Ban Nội chính, cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, ông Dương Ngọc Hải sẽ tiếp tục phát huy những thành tích trong 30 năm công tác của mình và với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy sẽ đóng góp hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tuyên Quang: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa tổ chức công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Chẩu Văn Lâm, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trao quyết định chuẩn y 4 cán bộ giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm:

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao quyết định và chúc mừng các tân ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công an tỉnh;

Thượng tá Đặng Văn Long, Tỉnh ủy viên, Chỉ hủy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

Ông Phùng Tiến Quân, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

Ông Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm mong muốn các cán bộ tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ mọi mặt, phát huy  tinh thần đoàn kết, cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo VGP

Thủ tướng phê chuẩn ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng phê chuẩn ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.