Đại tướng Ngô Xuân Lịch hôm nay chủ trì buổi làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020.

{keywords}
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì buổi làm việc. Ảnh: QĐND

Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam báo cáo, năm 2019, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bộ Tổng tham mưu chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng chủ trương, biện pháp xử lý hiệu quả các tình huống, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phối hợp bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tổ chức các cuộc diễn tập lớn, diễn tập khu vực phòng thủ và tổ chức bắn kiểm tra, thử nghiệm vũ khí bảo đảm chặt chẽ, an toàn…

Bộ trưởng Quốc phòng đánh giá, trong tháng 1/2020, quân đội đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tổ chức chu đáo cho bộ đội vui Xuân, đón Tết Canh Tý 2020 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, chủ động đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết.

Các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên cả nước, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách và hoàn thành công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị tốt cho hoạt động giao nhận quân và ra quân huấn luyện năm 2020.

Bộ Quốc phòng đã thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Bộ Tổng tham mưu tiếp tục chủ động đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo, tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống.

Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh chất lượng nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo trong quân đội; tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới, biển đảo nhằm bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chi tiết về 3 công nhân người Việt dương tính với virus corona

Chi tiết về 3 công nhân người Việt dương tính với virus corona

3 công nhân người Việt Nam được cử sang Trung Quốc tập huấn tại thành phố Vũ Hán cách đây 2 tháng. Họ cùng trở về Việt Nam ngày 17/1.

Thái An