- Vượt hơn ngàn cây số từ Cần Thơ ra Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Lựa cùng con trai đã hiến tặng nhiều kỷ vật thiêng liêng của người chồng tử sĩ cho nhà trưng bày Hoàng Sa.

Tại lễ phát động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho nhà trưng bày Hoàng Sa tổ chức hôm nay ở Đà Nẵng, câu chuyện của mẹ con bà Lựa (quê ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, Thới Lai, TP. Cần Thơ) khiến nhiều người xúc động.

Chồng bà Lựa, ông Nguyễn Thành Trọng mất trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Ngày ấy bà mới 20 tuổi và đang mang trong mình giọt máu của chồng. Lúc đứa con trai chào đời, bà đặt tên là Nguyễn Hoàng Sa và ở vậy thờ chồng nuôi con suốt hơn 40 năm qua.

{keywords}

Bà Nguyễn Thị Lựa cùng con trai (bên trái) tặng kỷ vật cho nhà trưng bày Hoàng Sa.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Lựa rưng rưng nói rằng hàng chục năm qua kể từ lúc mất chồng, lúc nào bà cũng nhớ thương đau đáu.

‘Những kỷ vật này là tài sản thiêng liêng, tôi định giữ lấy cho đến cuối đời. Biết tin huyện Hoàng Sa vận động hiến tặng tư liệu, hiện vật; tôi đã cùng con mang hết ra đây như góp tiếng nói nhỏ để bảo vệ chủ quyền đất nước”, bà Lựa chia sẻ và cho biết kỷ vật của mẹ con bà gồm bức ảnh đen trắng của ông Trọng, cùng một số tư liệu giá trị.

Ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa cho biết, huyện cùng với Hội khoa học lịch sử Đà Nẵng kêu gọi người dân, tổ chức hiến tặng tư liệu, hiện vật cho nhà trưng bày Hoàng Sa. Chương trình bắt đầu từ hôm nay đến ngày 19/1/2017.

Nhà trưng bày Hoàng Sa với mặt tiền in hình lá cờ Tổ quốc khổng lồ hướng ra biển, là công trình do TP. Đà Nẵng đầu tư xây dựng vào tháng 12/2015, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Theo ông Đồng, đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử, chính trị đặc biệt; nơi trưng bày, giới thiệu những thông tin, tư liệu về quá trình khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa.

{keywords}

Tiến sỹ Trần Đức Anh Sơn (Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Đà Nẵng) tặng nhiều tư liệu quý do chính ông góp công sưu tầm.

Trong lễ phát động, Tiến sỹ Trần Đức Anh Sơn (Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Đà Nẵng) cùng một số tổ chức đã hiến tặng nhiều tư liệu giá trị về chủ quyền.

NSƯT Chí Trung cũng thay mặt đoàn phim “Nhớ đảo” gửi tặng huyện Hoàng Sa bộ phim nói về các vị nhân chứng đã từng làm việc, chiến đấu, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước ngày 19.1.1974.

Thông qua VietNamNet, lãnh đạo huyện Hoàng Sa kêu gọi người dân, tổ chức tham gia hiến tặng tư liệu, hiện vật cho nhà trưng bày; liên hệ qua điện thoại 0511.3822.291 – 0905.323.445 hoặc email hoangsa@danang.gov.vn.

Cao Thái