- Thẩm phán Phạm Hoài Nam (SN 1973, ngụ ấp Phong Thuận A, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho), công tác tại TAND TP. Mỹ Tho đã bị đình chỉ công tác do sử dụng ma túy.

Được biết, TAND thành phố Mỹ Tho cũng đã ra quyết định đình chỉ công tác 2 tháng đối với thẩm phán này.    

Trước đó vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 8/6, Công an TP. Mỹ Tho tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Trung Lương 2 trên Quốc Lộ 50 thuộc xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho.

{keywords}

 

Công an phát hiện Phạm Hoài Nam cùng Trần Ngọc Diệu (SN 1991, ngụ 17/4A đường Nguyễn Thị Thập, phường 6 TP. Mỹ Tho) đang ở cùng phòng 303.

Công an thu giữ tại phòng này một số dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy gồm: một chai nhựa màu trắng trên nắp chai có gắn ống nhựa màu đen, một nỏ thủy tinh dùng để sử dụng ma túy,  một gói nylon màu trắng bị cắt xéo phần đầu, bên trong còn sót lại một số tinh thể trong suốt nghi là ma túy tổng hợp (hàng đá), một chai ga, kéo, kẹp bằng kim loại…

Cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm bằng que thử nước tiểu hai đối tượng trên, cho kết quả dương tính với ma túy (Methamphetamine).

Bước đầu Nam và Diệu thừa nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy nhiều lần.

Nam khai nhận đã sử dụng ma túy được 3 tháng.

Theo một nguồn tin từ TAND thành phố Mỹ Tho, mấy tháng nay thẩm phán Nam có nhiều vấn đề về đạo đức lối sống lẫn những biểu hiện bất thường về sức khỏe…

Được biết, ông Nam vào ngành tòa án đã 15 năm, trước đây ông từng là thư kí tại tòa án tỉnh trước khi chuyển về công tác tại TAND thành phố Mỹ Tho và được bổ nhiệm làm thẩm phán.

Được biết, Thành ủy Mỹ Tho đang xem xét khai trừ Đảng đối với ông Nam.

Giao Hòa