- Vừa đi uống rượu về nhà, Tiến bị vợ cằn nhằn, chửi bới. Điên tiết, người đàn ông này tưới xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Chiều 8/11, Đại tá Trần Sỹ Phàng, Trưởng công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ sự việc Phạm Văn Tiến (SN 1981, trú xóm 12, xã Nghi Phong) tẩm xăng đốt vợ là chị Nguyễn Thị N. (SN 1980) khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

{keywords}
Phạm Văn Tiến đang điều trị tại BVĐK Nghệ An, trong khi người vợ bị đổ xăng đốt bỏng nặng đang cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.  

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 7/11. Lúc này, Tiến vừa đi uống rượu về thì bị vợ la lối, cằn nhằn. Sau một lát cãi vã, Tiến dọa sẽ đổ xăng lên người chị N. đốt nếu còn tiếp tục.

Thấy vợ thách thức, Tiến cầm ngay can xăng mới mua về hất lên người vợ rồi châm lửa. Ngọn lửa bắt xăng bùng cháy khắp người nạn nhân.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương hốt hoảng chạy đến dập lửa. Chị N. được đưa thẳng đến Bệnh viện Quân y 4 (Nghệ An) cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng khắp cơ thể. Do vết thương nặng, nạn nhân đã được di chuyển ra Viện bỏng quốc gia cấp cứu ngay sau đó.

Theo thông tin từ Đại tá Phàng, công an địa phương đã bắt giữ, lấy lời khai Phạm Văn Tiến ngay sau khi xảy ra vụ việc. Tại trụ sở công an, Tiến cho rằng do bức xúc nhất thời nên đã tẩm xăng đốt vợ.

Đến chiều 7/11, Phạm Văn Tiến có triệu chứng bị sốt xuất huyết nên được cơ quan điều tra cho đi điều trị tại BVĐK Nghệ An.

Theo thông tin từ gia đình, Tiến bị bệnh xơ gan nặng hơn 1 năm nay. Vợ chồng Tiến đã có với nhau 2 con nhỏ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Cao Thái