- Người thân Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh cho hay, căn biệt thự mang phong cách châu Âu tại huyện Yên Châu do ông Hoàng Quốc Hoàn, em trai ông Khánh, đứng tên sở hữu.

Dư luận những ngày qua thông tin việc ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La sở hữu một căn biệt thự xa hoa mang đậm phong cách châu Âu tại huyện Yên Châu.

{keywords}
Chủ sở hữu tòa lâu đài là em trai ông Hoàng Quốc Khánh

Tại nhà ông Khánh, gia đình khẳng định đây là thông tin sai sự thật. 

Bà Phạm Thị Doan, vợ ông nói với PV VietNamNet: “Căn nhà ở huyện Yên Châu là của em trai chồng tôi, xây từ năm 2012 trên đất sổ đỏ của hai chị gái là Hoàng Thị Phượng, Hoàng Thị Dung và mẹ chồng tôi, bà Lò Thị Ngạch chứ không phải của gia đình tôi. 

Em chồng tôi buôn bán, kinh doanh ở Nga từ năm 2000-2006, nay vẫn đang kinh doanh. Thông tin nói gia đình tôi là chủ căn nhà đó là không đúng, ít nhiều đã làm ảnh đến công việc của chồng tôi”.

Được biết, gia đình ông Khánh trước đây sinh sống ở tổ 6 phường Quyết Thắng, TP Sơn La. Sau đó gia đình mua mảnh đất gần 70m2 với giá 400 triệu đồng vào năm 2007 tại tổ 8 phường Quyết Thắng. Đây cũng là căn nhà duy nhất ông Khánh sở hữu.

Yên Bái xác minh thông tin 'biệt phủ' của GĐ Công an tỉnh

Yên Bái xác minh thông tin 'biệt phủ' của GĐ Công an tỉnh

UBND tỉnh Yên Bái đang khảo sát và xác minh thông tin cho rằng gia đình Giám đốc Công an tỉnh đang sở hữu biệt phủ khủng.

Tài sản 10 tỷ nhờ nuôi lợn gà: Không ai chấp nhận nổi

Tài sản 10 tỷ nhờ nuôi lợn gà: Không ai chấp nhận nổi

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng cho rằng, tài sản 10 tỷ mà bảo đi nuôi lợn, nuôi gà là cách giải thích không ai chấp nhận nổi.

Xác minh tài sản 77 người phục vụ công tác cán bộ

Xác minh tài sản 77 người phục vụ công tác cán bộ

Thanh tra Chính phủ cho biết có 77 người thuộc diện kê khai tài sản được xác minh tài sản, thu nhập chủ yếu phục vụ công tác cán bộ.

Con trai ông Truyền mua đất nhờ lương và bia

Con trai ông Truyền mua đất nhờ lương và bia

Theo bản giải trình, số tiền mà đại úy Hoàng Anh bỏ ra mua đất của 4 hộ dân là của vợ chồng ông dành dụm từ nguồn lương và kinh doanh bia.

"Một cô em" cho tiền xây biệt thự, ông Truyền vẫn phải kê khai?

"Một cô em" cho tiền xây biệt thự, ông Truyền vẫn phải kê khai?

Luật sư Phạm Công Út trao đổi xung quanh thông tin “ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, được em kết nghĩa cho tiền để xây biệt thự khủng”.

Mai Phương