UB Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Mai Chí Tính, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị xã; Võ Văn Phượng, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu và Ngô Văn Hà, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Giá Rai, hiện đang giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Láng Tròn (thị xã Giá Rai).

{keywords}
 

3 ông này bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo vì có sai phạm trong dự án xây dựng khu dân cư Nọc Nạng (phường 1, thị xã Giá Rai).

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cũng họp kiểm điểm trách nhiệm, sai phạm đối với 6 cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của địa phương, trong đó có ông Dương Văn Bền, nguyên Bí thư thị ủy Giá Rai.

Đối với ông Nguyễn Văn Trận, Thị ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, hiện là Bí thư Đảng ủy phường Hộ Phòng được xác định có sai phạm nghiêm trọng nhất.

UB Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét hình thức kỷ luật theo thẩm quyền.

Hôm 6/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Trung (35 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc ở phường 5, TP Bạc Liêu để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

{keywords}
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Trung. Ảnh: Công an Bạc Liêu

Cụ thể, năm 2011, Trung đã trúng gói thầu xây dựng khu dân cư Nọc Nạng tại phường 1, thị xã Giá Rai, có quy mô 11ha, với giá thầu hơn 63 tỷ đồng. Sau đó, công ty này xin điều chỉnh quy hoạch phân lô dự án tăng từ 294 nền lên thành 358 nền.

Khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, nhưng Trung đã bán nền tràn lan cho người dân ở khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu thành lập đoàn thanh tra và phát hiện công ty của Trung có nhiều sai phạm như: không đầu tư cơ sở hạ tầng; thế chấp, cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhiều nơi; nhận tiền của người dân nhưng không giao đất; gian dối trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất… có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bí thư huyện ở Hà Nội bị cách hết chức vụ trong Đảng

Bí thư huyện ở Hà Nội bị cách hết chức vụ trong Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa quyết định cách tất các chức vụ trong Đảng đối với ông Hoàng Mạnh Phú - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ.

H.Thanh