{keywords}
Hình ảnh biên giới Tây Nam những ngày giữa tháng 4 nắng gắt. Thiếu tá Nguyễn Văn Kiệt, trưởng chốt ở khu vực cột mốc 189 (Đức Huệ, Long An) quan sát khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

 

{keywords}
Những chiến sĩ tại các chốt dọc biên giới hoạt động từ tháng 2 khi dịch bùng phát. Tại các chốt này, 50% quân số trực vào ban ngày, ban đêm thì trực 100%

 

{keywords}
Thiếu tá Nguyễn Thanh Tiền, chốt phó kiểm dịch Covid-19 trên tuyến DT838 thuộc Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây, cho biết chốt được thành lập ngày 4/4 gồm lực lượng biên phòng, CSGT, quản lý thị trường, công an xã, huyện để thực hiện công tác theo kế hoạch về phòng chống dịch COVID-19 dọc tuyến biên giới. Hàng ngày, lượng phương tiện như xe tải, ôtô, xe đưa rước công nhân qua chốt khoảng 150 chiếc. Tại chốt chủ yếu thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra dịch Covid-19 đối với người nước ngoài và Việt kiều
{keywords}
Tại các chốt kiểm dịch của Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây có 46 chiến sĩ và 2 chó nghiệp vụ có nhiệm vụ chốt chặn, kiểm tra giám sát trực 24/24 giờ

 

{keywords}
Nhiều vụ buôn lậu, buôn bán ma tuý được các chốt chặn phát hiện, ngăn chặn kịp thời dọc tuyến biên giới 
{keywords}
Bên trong khu lán trại giữa đồng, nơi ăn nghỉ của các chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch khu vực biên giới

 

{keywords}
Các chiến sĩ bộ đội tuần tra dọc biên giới Tây Nam

 

{keywords}
Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã đến thăm, động viên, tặng quà khẩu trang, nước rửa tay... cho 10 trạm, tổ kiểm dịch Covid-19 dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và Sư đoàn 5, Sư đoàn 302 vào ngày 15/4

 

{keywords}
Tại các trạm, tổ kiểm dịch dọc tuyến biên giới Tây Ninh và Long An, đoàn công tác đã gặp gỡ, động viên và tặng nhiều phần quà gồm: khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày trị giá 50 triệu đồng
{keywords}
Những chốt kiểm dịch được dựng dã chiến giữa đồng, trong tình cảnh thiếu điện, nước sinh hoạt
{keywords}
Những phần quà được chuẩn bị chu đáo dành tặng các chiến sĩ

 

{keywords}
 
{keywords}
Đại úy Phạm Văn Hoàn, Chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), cho biết Đồn có 16 chốt với gần 100 chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ canh gác, kiểm dịch, phát hiện ngăn chặn người về nước trái phép dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia dài  17,9km

 

{keywords}
Nhiều chiến sĩ phải ngủ trong trại giữa rừng cao su với điều kiện sinh hoạt khó khăn
{keywords}
Dù điều kiện sinh hoạt khó khăn nhưng các chiến sĩ vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao
{keywords}
Chiều cùng ngày, đoàn công tác đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 5 - Quân khu 7 với tổng trị giá 120 triệu đồng
{keywords}
Các chiến sĩ vận chuyển nhu yếu phẩm, thiết bị y tế tại Sư đoàn 5 để vận chuyển đến các đơn vị khác 
{keywords}
Đại tá Nguyễn Văn Phụng, Phó Chính ủy Sư đoàn 302 chia sẻ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu đảm bảo trực 100% quân số gần một tháng nay, Sư đoàn đã triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chủ yếu là giữ an toàn của đơn vị và bảo đảm sức khỏe của bộ đội để sẵn sàng chiến đấu. Những món quà nhận được hôm nay sẽ động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt của Quân khu trong phòng chống đại dịch Covid-19

 

Hướng dẫn thực hiện cách ly xã hội sau 15/4

Hướng dẫn thực hiện cách ly xã hội sau 15/4

Thủ tướng đồng ý chia các địa phương làm 3 nhóm: 12 tỉnh thành nguy cơ cao, 15 tỉnh thành có nguy cơ và 36 tỉnh thành nguy cơ thấp để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

T.Tùng