Tại họp báo thường kỳ của Bộ NNPT&NT sáng nay, ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết, luật Thú y quy định rõ người nuôi phải tiêm phòng cho chó, rọ mõm khi đưa chó ra đường, nếu không sẽ bị xử lý hành chính. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự.

Về trường hợp cháu bé 7 tuổi bị đàn chó gần chục con tấn công gây tử vong ở thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) chiều 3/4, hiện Công an đang điều tra, xử lý, ông Thành thông tin.

Song, ông Đàm Xuân Thành cũng thừa nhận, dù văn bản quy định về nuôi chó đã có đầy đủ, thế nhưng trên thực tế, các địa phương chưa xử phạt được trường hợp nào thả rông chó ra đường mà không rọ mõm.

{keywords}
Phó Cục trưởng Cục Thú y Đàm Xuân Thành

Hiện mới có TP.HCM thành lập đội săn bắt chó thả rông. Tại Hà Nội cũng đang triển khai việc này.

Theo ông Thành, riêng với việc nuôi chó mèo thì quy định, người nuôi chó phải đăng ký với chính quyền sở tại vừa quản lý được tình trạng chó thả rông vừa quản lý được bệnh dại.

Hiện nay, tỷ lệ tiêm phòng dại trên chó mèo ở Việt Nam còn rất thấp, hàng năm đều có các trường hợp tử vong do chó dại cắn.

Bé trai bị đàn chó cắn chết: Lời kể đau đớn từ người giải cứu

Bé trai bị đàn chó cắn chết: Lời kể đau đớn từ người giải cứu

Cháu Nguyễn Đắc Ng., 7 tuổi bị đàn chó dữ tấn công đến tử vong vào chiều tối qua tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên.

Bảo Phương