Anh Ishikawa K. (30 tuổi) cùng bố mẹ và em trai sang Việt Nam hôm 27/2 để tổ chức đám cưới tại nhà cô dâu N.T.N.A. (27 tuổi) ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Khi tới Hạ Long, nhà chú rể đã thuê một khách sạn tại phường Bãi Cháy để ở đến ngày tổ chức đám cưới vào trưa 1/3.

Đến sáng 1/3, do thấy bị sốt 37,4 độ, chú rể đã thông báo với gia đình cô dâu và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, đồng thời hoãn đám cưới.

{keywords}
Bệnh viện số 2 Quảng Ninh, nơi chú rể Nhật Bản xét nghiệm dịch bệnh Covid-19.

Sở Y tế Quảng Ninh đã cử lực lượng đến đưa chú rể cùng người nhà đi cách ly tại BV số 2 Quảng Ninh.

Ngoài ra, một số khách mời tới dự đám cưới và đội ngũ lễ tân tại khách sạn chú rể ở cũng được cách ly.

Qua xét nghiệm, toàn bộ đoàn khách Nhật Bản cho kết quả âm tính với dịch bệnh Covid-19, những người này được xuất viện vào 7h18 ngày 2/3. Trước đó, họ sống tại Nhật Bản, không có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19.

Ngay sau khi nhận kết quả âm tính với Covid-19, hôm qua, chú rể cùng gia đình đã lên máy bay về nước.

Người Việt về từ Italia, Iran được cách ly 14 ngày

Người Việt về từ Italia, Iran được cách ly 14 ngày

 Đối với những người trở về từ vùng dịch, các cơ quan chức năng Việt Nam kiểm tra y tế và cách ly 14 ngày theo quy định - Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) lưu ý.

Phạm Công