Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết sẽ kiểm tra dự án đường Bạch Đằng nối dài ven sông Sài Gòn (thuộc TP Thủ Dầu Một) mà báo VietNamNet đã phản ánh.

{keywords}
Dự án đường Bạch Đằng nối dài trên sông Sài Gòn, đoạn qua TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Theo người đứng đầu UBND tỉnh này, dự án trên do UBND TP làm chủ đầu tư nên toàn bộ quá trình thực hiện dự án do cấp TP quyết định, trong đó có việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi thực hiện.

“Đến nay, tôi vẫn chưa nắm được thông tin dự án này, chưa lập báo cáo đánh giá môi trường, việc này là do chủ đầu tư họ thực hiện. Nếu chưa lập báo cáo là sai rồi, tôi sẽ cho kiểm tra lại vấn đề này để nắm cụ thể”. - Ông Liêm nói.

Trước đó, như VietNamNet thông tin, TP Thủ Dầu Một đã lấn ngàn mét sông Sài Gòn để thực hiện dự án đường Bạch Đằng nối dài (950 mét) qua địa bàn phường Phú Cường.

Dự án trên được giao cho liên danh công ty Sông Lam - Ngọc Bảo - Tây Hồ - Viễn Đông làm đơn vị thi công.

Điều đáng nói, công trình này thuộc danh mục phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện. Bên cạnh đó, công trình còn không đảm bảo về hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch theo quy định.

Dù vậy đến nay, dự án này vẫn đang được thực hiện rầm rộ ngay dưới lòng sông Sài Gòn.

Lấn hàng ngàn mét sông Sài Gòn làm đường đô thị

Lấn hàng ngàn mét sông Sài Gòn làm đường đô thị

 Dự án đường Bạch Đằng (Bình Dương) nối dài đang triển khai rầm rộ dù chưa đầy đủ cơ sở pháp lý, tác động xấu tới môi trường, hành lang bảo vệ nguồn nước.

Minh Tâm