Dự lễ kỷ niệm có nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đông đảo nhân dân Thủ đô.

{keywords}
 

 

{keywords}
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung dâng hương lễ hội Gò Đống Đa

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại lễ kỷ niệm.

 

{keywords}

Trước đó, từ sáng sớm, các đoàn tham gia chương trình lễ kỷ niệm đã thực hiện nghi thức tế lễ, rước kiệu Hoàng đế Quang Trung và Hoàng hậu Lê Ngọc Hân.

 

{keywords}
Trống khai hội

Sau phần lễ là phần hội với các chương trình biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn.

{keywords}
Tháng 10/1788, Lê Chiêu Thống cầu viện triều đình Mãn Thanh phát binh đánh nhà Tây Sơn

 

{keywords}
Trước tình hình cấp bách thù trong, giặc ngoài, ngày 22/12/1788 (tức ngày 25/11 năm Mậu Thân), người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã làm lễ lên ngôi Hoàng đế tại Phú Xuân, lấy niên hiệu là Quang Trung và ra lệnh tiến quân ra Bắc

 

{keywords}
Đội quân Tây Sơn

 

{keywords}

Ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Thân, Hoàng đế Quang Trung khao quân ăn Tết sớm. Ngài hẹn với ba quân sẽ ăn Tết tại kinh thành Thăng Long vào ngày mùng 7 Tết Kỷ Dậu năm 1789.

 

{keywords}
Tướng Sầm Nghi Đống chủ quan, cho quân, tướng rượu chè trong thành Thăng Long

 

{keywords}
Với ý chí “Đánh cho để dài tóc - Đánh cho để đen răng - Đánh cho nó chích luân bất phản - Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn - Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”

 

{keywords}

Sáng mùng 5 Tết Kỷ Dậu (tức ngày 30/1/1789), quân Tây Sơn do Hoàng đế Quang Trung chỉ huy đã bất ngờ tấn công đồn Ngọc Hồi với thế xung trận mạnh như triều dâng, bão cuốn, đã phá hủy các chiến luỹ và toàn bộ trận địa phòng thủ phía Nam đồn Ngọc Hồi.

 

{keywords}

Với cuộc hành quân và tấn công thần tốc, Nghĩa quân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ đã đập tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, làm nên chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

 

{keywords}

Hoàng hậu Ngọc Hân nhận cành đào báo tiệp vua Quang Trung gửi từ thành Thăng Long 

{keywords}
 

 

{keywords}
Nhân dân đến dự lễ hội Gò Đống Đa xuân Canh Tý

 

Sáng 29/1 (mùng 5 Tết), hàng ngàn người dân trong tỉnh Bình Định và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước đã đổ về Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định) để dự lễ kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2020).

{keywords}
Hàng ngàn người dân đi trẩy hội Đống Đa

Nhiều du khách đến Bảo tàng Quang Trung thành kính dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt rồi ra giếng cổ rửa mặt, uống nước xin lộc với niềm tin tâm linh sẽ trị được bệnh tật.

Ánh Nguyên

 

Phạm Hải  

Thường trực Ban Bí thư dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long

Thường trực Ban Bí thư dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long

Sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng lãnh đạo các ban bộ ngành TƯ và TP Hà Nội đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.