- Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc nhóm PV VTV bị cản trở khi tác nghiệp tại Sóc Sơn.

Chiều nay, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã gửi công văn giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp.

Yêu cầu Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP, báo cáo Thành ủy, UBND TP kết quả trước ngày 30/6.

Trước đó, ngày 13/6 nhóm PV Đài truyền hình Việt Nam, do nhà báo Trần Thị Tuyết Mai làm trưởng nhóm bị hành hung, cản trở tác nghiệp khi đang ghi hình tại địa bàn xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, dẫn đến hư hỏng máy quay phim.

Khi nhóm PV đang tác nghiệp, thì xuất hiện chiếc xe ô tô bán tải BKS 24C - 011.25 lao nhanh về phía nhóm PV rồi phóng đi. Tuy không ai bị thương nhưng xe đã đâm hỏng máy quay phim.

Nhóm PV sau đó đã trình báo chính quyền sở tại và cơ quan công an.

Đến ngày 14/6, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố hình sự và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hạnh (SN 1961, ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn), đối tượng liên quan đến vụ việc.

Bắt khẩn cấp lái xe đâm hỏng máy quay VTV

Bắt khẩn cấp lái xe đâm hỏng máy quay VTV

Công an huyện Sóc Sơn đã bắt khẩn cấp Trần Văn Hạnh, đối tượng liên quan vụ tông hỏng máy quay phim của nhóm phóng viên VTV tại xã Phù Lỗ hôm 13/6.

Chủ tịch xã lên tiếng vụ ô tô tông thẳng nhóm phóng viên VTV

Chủ tịch xã lên tiếng vụ ô tô tông thẳng nhóm phóng viên VTV

Chủ tịch xã Phù Lỗ cho biết: Công an huyện Sóc Sơn đang làm rõ vụ việc phóng viên VTV bị ô tô đâm hỏng máy quay khi đang tác nghiệp.

Khởi tố vụ án kẻ lái xe tông thẳng nhóm phóng viên VTV

Khởi tố vụ án kẻ lái xe tông thẳng nhóm phóng viên VTV

Cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ việc kẻ lạ lái xe tông thẳng nhóm phóng viên VTV.

Ô tô tông thẳng vào nhóm phóng viên VTV đang tác nghiệp

Ô tô tông thẳng vào nhóm phóng viên VTV đang tác nghiệp

Nhóm phóng viên VTV đang tác nghiệp thì bị một ô tô lao thẳng đến, không ai bị thương nhưng chiếc máy quay bị hư hỏng nặng.

Trần Thường