- Chủ tịch phường ở Thanh Hóa mặc váy, cầm ô, đứng trên bè mảng được cán bộ quy tắc đô thị kéo đi khắp đường phố để thị sát tình hình lũ lụt.

Hai người phụ nữ đứng trên bè là bà Nguyễn Thị Tâm, Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá, và một phụ nữ khác.

{keywords}

Bà Tâm và bà Thủy đứng lên bè vào cho cán bộ quy tắc kéo đi

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Tâm xác nhận, sáng nay có đứng trên bè cùng một người phụ nữ khác.

Bà Tâm lý giải, hình ảnh đó là khi bà định vào mấy hộ dân nhưng nước lớn quá.

{keywords}
Bà Tâm, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Đông Thọ

“Sáng nay tôi và chị Thủy mặc váy công sở đi chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân. Khi nhận được thông tin tình hình lũ lụt ở địa bàn tôi đã quay về. Thấy cái bè của dân để bên cạnh, anh em quy tắc mới bảo trèo lên để họ kéo vào”, bà Tâm nói.

{keywords}
Nhiều người khá ngỡ ngàng trước hành động của lãnh đạo phường Đông Thọ

Liên quan tới hình ảnh trên, bà Tâm cho biết, bà không ngại gì dư luận, vì nhân dân phường này ai cũng biết lãnh đạo quan tâm tới dân như thế nào.

“Từ sáng đến giờ tôi đã phải thay 3 bộ quần áo, đưa hàng trăm suất quà cứu trợ bà con vì ngập nước vào nhà”, bà Tâm nói.

Trăm xe lặn ngụp giữa biển nước lũ Hòa Bình

Trăm xe lặn ngụp giữa biển nước lũ Hòa Bình

Tuyến QL 6 đoạn qua thị trấn Lương Sơn (Hòa Bình) bị ngập sâu hơn 1 mét, các phương tiện không thể di chuyển qua được.

Thanh Hoá nguy cơ lũ lịch sử, nước sông Hồng vượt 10m

Thanh Hoá nguy cơ lũ lịch sử, nước sông Hồng vượt 10m

Nước lũ trên các sông tại Thanh Hoá vẫn đang lên rất nhanh, trong ngày mai có thể sẽ vượt lũ lịch sử 1980.

Nữ Phó chủ tịch quận giãi bày vụ 'gọi CA trông xe để ăn bún'

Nữ Phó chủ tịch quận giãi bày vụ 'gọi CA trông xe để ăn bún'

Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Mai Trang khẳng định không gọi lãnh đạo, công an phường ra trông xe để mình ăn bún.

Phó Chủ tịch phường 'mất tích' đã bán nhà

Phó Chủ tịch phường 'mất tích' đã bán nhà

Đại diện UBND phường Nguyễn Thái Bình (Q.1, TP.HCM) tìm đến nhà ông Việt nhưng ngôi nhà đã bán.

Lê Anh