- HĐND 24 tỉnh thành đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh, TP nhiệm kỳ 2011 - 2016. 22 tân Chủ tịch thuộc thế hệ 6x. Chủ tịch tỉnh Lào Cai trẻ nhất: 43 tuổi.

24 tân Chủ tịch UBND tỉnh, TP:

1. TP Hà Nội: Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung, 48 tuổi, quê quán tỉnh Hải Dương. Ông là tiến sĩ Luật, cử nhân Học viện Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra tội phạm, cử nhân ĐH Thương mại Hà Nội ngành Quản trị kinh doanh, điều tra viên cao cấp.

{keywords}
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Phạm Hải

Trước khi được bầu làm Chủ tịch TP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung là Giám đốc Công an TP.

2. TP.HCM: Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Ông Phong 53 tuổi, quê Bến Tre, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, học vị tiến sĩ Kinh tế. 

Ông Nguyễn Thành Phong từng giữ các chức vụ như: Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Bí thư quận 2, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre...

3. Tỉnh Thái Nguyên: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc.

Ông Vũ Hồng Bắc, 54 tuổi, quê quán huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình). Ông là kỹ sư nông nghiệp, thạc sĩ chính trị học.

4. Tỉnh Hải Dương: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái. Ông Thái 53 tuổi, nguyên là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

5. Tỉnh Bình Dương: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm.

Ông Trần Thanh Liêm, 53 tuổi, quê Bình Dương. Ông là cử nhân luật, cử nhân chính trị. Ông Liêm từng là Bí thư Thị ủy Thuận An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

{keywords}

Các cán bộ tỉnh chúc mừng ông Trần Thanh Liêm (bìa phải) làm Chủ tịch tỉnh. Ảnh: Người lao động

6. Tỉnh Hưng Yên:  Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng.

Ông Nguyễn Văn Phóng, 55 tuổi, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội, đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở TN&MT Hưng Yên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên...

7. Tỉnh Bạc Liêu: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung.

Ông Dương Thành Trung, 54 tuổi, quê huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, là thạc sĩ luật học, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Dương Thành Trung từng kinh qua các chức vụ: Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu.

8. Tỉnh Đắk Nông: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn.

Ông Nguyễn Bốn, 53 tuổi, quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Bốn là Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

9. Tỉnh Hà Giang: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn.

Ông Nguyễn Văn Sơn 51 tuổi, quê quán: huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Ông Sơn là Cử nhân Kinh tế - Tiến sĩ Kinh tế; cử nhân lý luận chính trị. Ông từng giữ các chức vụ như Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh...

10. Tỉnh Lào Cai: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong.

Ông Đặng Xuân Phong, 43 tuổi, quê huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Là tiến sỹ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.

Ông đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó ​giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai, Phó Chủ tịch UBND TP Lào Cai; ​Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai...

{keywords}
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong. Ảnh: Báo Lào Cai

11. Tỉnh Phú Yên: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà.

Ông Hoàng Văn Trà, 51 tuổi, quê Nghệ An, là thạc sĩ kinh tế; cử nhân luật. Ông từng là ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng.

12. Tỉnh Tiền Giang: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng.

Ông Lê Văn Hưởng, 53 tuổi, quê quán xã Long Bình Điền, Chợ Gạo, Tiền Giang, có bằng Cao cấp chính trị, Thạc sĩ kinh tế. Trước đó, ông Nguyễn Văn Hưởng đã từng đảm nhiệm qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư huyện ủy huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

13. Tỉnh Bình Thuận: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, 53 tuổi, quê quán ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trình độ chuyên môn: kỹ sư thủy lợi; cử nhân chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh, Bí thư Thị ủy thị xã La Gi, đại biểu Quốc hội khoá XI (Bình Thuận).

14. Tỉnh Hậu Giang: Đại tá Lữ Văn Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lữ Văn Hùng, 52 tuổi, quê ở Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, trình độ đại học chuyên ngành quân sự, cao cấp chính trị.

15. TP Cần Thơ:  Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống.

Ông Võ Thành Thống, 52 tuổi, quê quán Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, là Tiến sĩ kinh tế. Ông Thống từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2011, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều.

16. Tỉnh Kiên Giang: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng.

Ông Phạm Vũ Hồng, 54 tuổi, quê xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang). Trình độ chuyên môn kỹ sư thủy nông, trình độ chính trị cao cấp. Trước đó, ông Phạm Vũ Hồng đã từng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

{keywords}
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng (thứ 3 từ trái qua). Ảnh: VOV

17: Tỉnh Tây Ninh: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân

Ông Phạm Văn Tân, 55 tuổi, quê quán xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trình độ kỹ sư cơ khí, cử nhân chính trị.

Ông Tân đã từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch ​UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Bí thư Thành ủy thành phố Tây Ninh.

18. Tỉnh Phú Thọ:  Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu, 54 tuổi.

19. Tỉnh Khánh Hòa: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh

Ông Lê Đức Vinh, 50 tuổi, quê ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, có trình độ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng. Trước đó ông là Phó bí thư tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

20. Tỉnh Nam Định: Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị.

Ông Phạm Đình Nghị, 50 tuổi, quê quán huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; có bằng Thạc sĩ kinh tế.

{keywords}

Ông Phạm Đình Nghị (bên phải) trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Ảnh: Dân Trí

Ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định, Chủ tịch UBND TP Nam Định, Bí thư Thành ủy Nam Định.

21. Tỉnh Vĩnh Phúc: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì.

Ông Nguyễn Văn Trì, 53 tuổi, quê huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), có trình độ Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ chính trị.

Ông Trì đã kinh qua các chức vụ: Bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư huyện ủy Tam Đảo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

22. Tỉnh Quảng Ngãi: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng.

Ông Trần Ngọc Căng, 55 tuổi, quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị.

Ông từng giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, Phó bí thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

23. Tỉnh Gia Lai: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành.

Ông Võ Ngọc Thành, 52 tuổi, quê tỉnh Bình Định. Ông từng giữ trọng trách Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai, Chủ tịch UBND TP Pleiku, Bí thư Thành ủy TP Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

24. Tỉnh Thái Bình: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Diên.

Ông Nguyễn Hồng Diên, 50 tuổi, quê tỉnh Thái Bình. Ông có băng cấp của ngành Cao cấp thanh vận; Đại học Thanh niên Liên Xô, ngành Lịch sử - giáo dục học; Đại học Tài chính - Kế toán, ngành Kế toán tổng hợp; Tiến sỹ Quản lý Hành chính công.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch tỉnh, ông là Phó bí thư thường trực tỉnh Thái Bình.

Hồng Nhì tổng hợp