Bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2011 ngày 12/11, theo giờ địa phương, tại thành phố Honolulu (bang Hawaii, Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.


Lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến và đạt nhất trí về những phương hướng lớn để tăng cường sự tin cậy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc cũng như về các vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, việc không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị với Trung Quốc là chính sách nhất quán mang tầm chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới.


Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy hợp tác về kinh tế thương mại một cách thực chất và hiệu quả, thực hiện tốt Quy hoạch phát triển 5 năm về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc 2011-2016...

Lãnh đạo hai nước cũng đã trao đổi về vấn đề Biển Đông, nhất trí giải quyết thỏa đáng vấn đề Biển Đông thông qua đàm phán hòa bình.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ trong quá trình giải quyết vấn đề Biển Đông, hai bên cần tuân thủ những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nghiêm túc thực hiện Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và DOC.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm Trung Quốc vào thời điểm thích hợp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận lời và mời ông Hồ Cẩm Đào, Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các lãnh đạo khác của Trung Quốc thăm Việt Nam.

Ông Hồ Cẩm Đào cám ơn và cho biết, lãnh đạo Trung Quốc sẽ sang thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga


Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Medvedev. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị phía Nga đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án lớn tại Việt Nam, nhất là lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật quân sự, đặc biệt cần đưa dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trở thành biểu tượng mẫu mực hữu nghị và hợp tác mới giữa hai nước.

Tổng thống Medvedev tin tưởng rằng, việc phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có như triển khai danh mục các nhiệm vụ ưu tiên năm 2012 và tăng cường hoạt động của Ủy ban liên chính phủ cấp phó thủ tướng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt - Nga.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mời Tổng thống Medvedev, Thủ tướng Putin sớm thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Medvedev đã vui vẻ nhận lời và mời Chủ tịch nước sớm thăm Nga. Chủ tịch nước đã nhận lời thăm Nga vào thời gian thuận tiện cho cả hai bên.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Australia Julia Gillard. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, quan hệ hai nước đang phát triển xứng tầm đối tác toàn diện, nhưng tiềm năng để thúc đẩy quan hệ còn rất to lớn.

Bà Julia Gillard nhấn mạnh Australia coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ những nỗ lực cải cách, đổi mới hiệu quả của Việt Nam, rất vui mừng được hỗ trợ Việt Nam trong các dự án phát triển.

Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam trong lĩnh vực ODA, đặc biệt là cầu Mỹ Thuận và dự án cầu Cao Lãnh. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là các cơ chế do ASEAN làm trung tâm, EAS, APEC.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã dự Đối thoại diễn đàn doanh nghiệp Việt - Mỹ, với sự tham gia của đại diện gần 200 doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng đã tham dự cuộc họp cấp cao của các thành viên Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ông khẳng định, với quyết tâm đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào tiến trình đàm phán, góp phần tăng cường tiềm năng hợp tác và tính đa dạng của liên kết TPP.

Theo Vietnam+, VOV