Trong giờ làm việc tại trụ sở, Chủ tịch UBND xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa được đồng nghiệp phát hiện nằm gục trước cửa phòng và đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong từ trước đó.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16h45 ngày 4/9, nhiều cán bộ UBND xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa đang làm việc thì nghe tiếng động mạnh phát ra từ phía phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã ở tầng 2 trụ sở.

Khi một số cán bộ chạy đến thì thấy ông L.X. T. (SN 1961, ở tại thôn 8, xã Hoằng Đức) - Chủ tịch UBND xã đã nằm gục dưới nền nhà gần cửa ra vào.

Ngay lập tức, ông T. được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, nhưng bác sĩ xác định ông đã tử vong trước đó.

Được biết, ông L.X.T. từng là Phó bí thư trực đảng và mới đảm nhận chức Chủ tịch UBND xã Hoằng Đức khoảng 2 tháng nay. Trước đó ít ngày, ông T. mới đi điều trị các bệnh về tim và mới đi làm trở lại.

Hiện gia đình và người thân đã tiến hành tổ chức mai táng cho ông T. theo phong tục địa phương.

(Theo Dân trí)