Hình ảnh cho thấy ông Phạm Đại Dũng đang tham gia đánh bài với gần chục đối tượng khác.

Theo người dân cung cấp thông tin, hình ảnh được chụp lại tại nhà của một hộ dân ở xã Hương Lâm.

{keywords}
Hình ảnh ông Dũng (áo khoác xanh) đang đánh bạc được người dân ghi lại. Ảnh: Dantri

Thời điểm chụp ảnh là trung tuần tháng 4, giữa lúc đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Những đối tượng đánh bạc, sát phạt nhau bằng hình thức “giật liêng”. Mỗi ván, các con bạc xuống tiền với mức thấp nhất là 50.000 đồng.

Trong hình ảnh, ông Dũng tham gia phát bài, đếm tiền, buồn rầu khi thua ván.

Người dân phản ánh, nhà ông Dũng ở xã Phúc Trạch, cách xã Hương Lâm khoảng 8km. Thời điểm bị ghi hình, ông Dũng không về nhà mà ở lại nơi công tác để trực phòng chống dịch Covid-19.

Trước sự việc này, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm Phạm Đại Dũng thừa nhận mình là người tham gia đánh bạc.

“Tôi cũng chưa biết chụp hình đó tại nhà ai, nhưng là trong tháng này. Tôi bị cài. Để tôi kiểm tra lại”, ông nói.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, ông Phạm Đại Dũng là Phó giám đốc Trung tâm Dân số huyện Hương Khê, trước đó ông là Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch.

Thiện Lương

Nữ Phó chủ tịch phường nói 'con điên này' với chị bán rau và quay clip

Nữ Phó chủ tịch phường nói 'con điên này' với chị bán rau và quay clip

Phó chủ tịch UBND phường Bãi Cháy là người trực tiếp tham gia tổ công tác chỉ đạo việc thực thi nhiệm vụ an ninh trật tự và có phát ngôn 'con điên này' với người bán rau.