- Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng 2018 cho biết, sau 2 ngày khai hội, có hơn 2 triệu lượt du khách hành hương về với đất Tổ.

Giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng Nguyễn Duy Anh, Phó ban thường trực Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2018, thông tin: Ước tính trong 2 ngày đầu khai hội đã có hơn 2 triệu lượt du khách về đất tổ.

"Vì 2 ngày đầu khai hội trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên lượng du khách tăng đột biến, dự kiến đến chính hội 10/3 âm lịch, lượng du khách sẽ còn tăng cao", ông nhận định.

{keywords}
Hàng vạn du khách hành hương về giỗ Tổ vua Hùng năm 2018

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt trong khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ngoài ra, đơn vị còn bố trí lực lượng an ninh chốt 24/24h để hướng dẫn du khách, phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

"Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên trong ngày mùng 7/3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng không xảy ra các vụ cướp giật tài sản, cờ bạc, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đồng bào về dâng hương các Vua Hùng", lãnh đạo công an tỉnh Phú Thọ thông tin.

Phú Thọ: Cấm du khách mặc phản cảm đi giỗ tổ

Phú Thọ: Cấm du khách mặc phản cảm đi giỗ tổ

Việc ăn mặc phản cảm, không phù hợp với thuần phong mĩ tục khi đi lễ đền Hùng sẽ được lực lượng an ninh mời xuống.

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương chỉ được nghỉ 1 ngày

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương chỉ được nghỉ 1 ngày

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương sẽ rơi vào thứ 5 và không liền kề với các ngày nghỉ cuối tuần, sẽ không được nghỉ gộp hoặc hoán đổi nghỉ.

Tổng bí thư và hàng triệu người dân dâng hương Giỗ Tổ

Tổng bí thư và hàng triệu người dân dâng hương Giỗ Tổ

Sáng nay (10/3 âm lịch), cả nước Việt lại hướng về Việt Trì, Phú Thọ nơi diễn ra lễ Giỗ tổ Hùng Vương với sự tôn kính và ngưỡng vọng.

Đền Hùng chật cứng du khách về giỗ Tổ

Đền Hùng chật cứng du khách về giỗ Tổ

Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch là lễ hội lớn của cả nước, năm nay thời tiết khô ráo, mát mẻ như “chiều lòng” du khách thập phương về giỗ Tổ.

Đoàn Bổng