- Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đăng tải thông báo hướng dẫn cộng đồng người Việt, đồng thời nhấn mạnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên không đến mức dẫn tới hoảng loạn và phải di dời công dân ra khỏi quốc gia này. 

Trang web Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đăng tải cuối tuần qua thông báo về tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng như hướng dẫn công dân đầu mối liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

{keywords}
Người dân Hàn Quốc vẫn đổ về lễ hội hoa anh đào bất chấp những đe dọa về một cuộc chiến tranh hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: CNN

Thông báo cho hay những ngày gần đây, báo chí Hàn Quốc, Triều Tiên và quốc tế đưa nhiều tin, bài và bình luận về tình hình căng thẳng trong quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên. Tuy nhiên, cho đến nay, Chính phủ Hàn Quốc và các nước có công dân sinh sống tại Hàn Quốc chưa đưa ra bất cứ một cảnh báo nào về khả năng chiến tranh hoặc khuyến cáo công dân mình rời khỏi Hàn Quốc hay không nên đến Hàn Quốc.

Theo Đại sứ quán Việt Nam, hiện tại, mọi hoạt động xã hội và cuộc sống hằng ngày tại thủ đô Seoul và trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc vẫn diễn ra bình thường, không có bất cứ xáo trộn nào. Các chuyến bay hàng ngày giữa Hàn Quốc và Việt Nam cũng như các nước khác vẫn được duy trì đều đặn theo đúng lịch trình.

"Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài khác tại Hàn Quốc đều cho rằng vào thời điểm hiện tại, tình hình trên bán đảo Triều Tiên không đến mức dẫn tới hoảng loạn và phải di dời công dân các nước ra khỏi Hàn Quốc" - theo thông báo.

Để hướng dẫn, Đại sứ quán khuyên công dân Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại quốc gia này "nên thường xuyên theo dõi tin tức thời sự trên các kênh phát thanh và truyền hình Hàn Quốc, trang mạng của Đại sứ quán và Hội Người Việt tại Hàn Quốc".

Trong trường hợp khẩn cấp, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc được hướng dẫn liên lạc với các đầu mối cụ thể của Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul trong bất cứ thời gian nào để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Danh sách liên lạc được công bố:

Đại diện Đại sứ quán:

- Ông Nguyễn Mạnh Đông, Tham tán công sứ, điện thoại: 01066281973

- Ông Nguyễn Thành Đồng, Tùy viên Quốc phòng: 01027591062 

- Ông Nguyễn Ngọc Định, Tham tán an ninh: 01086141955

- Ông Nguyễn Hải Nam, Tham tán Lao động: 01089701955

- Ông Dương Chính Chức, Bí thư thứ nhất: 01026061975

- Ông Phạm Quang Tuyến, Bí thư thứ nhất: 01020571976

Đại diện Hội người Việt:

- Ông Trần Hải Linh: 01077468082 

- Bà Nguyễn Thị Anh Thư: 01033780630

- Bà Lưu Thị Mỹ Hà: 01034004408

- Bà Nguyễn Thị Thuận: 01033237614

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc: 01066816815

- Bà Nguyễn Thị Dung: 01051647261

- Ông Nguyễn Ngọc Hoàn: 01068805488

Linh Thư

Các tin liên quan

Triều Tiên kêu gọi người nước ngoài sơ tán khỏi Hàn Quốc

Vì sao ngoại giao đoàn các nước vẫn bám trụ Triều Tiên?

7 ngày quyết định với Triều Tiên

Mỹ, Trung trong ván bài Triều Tiên

Vì sao Triều Tiên khó nhấn nút hạt nhân?

Kịch bản nếu vũ khí hạt nhân khai hỏa

Triều Tiên với nỗi ám ảnh bóng ma chiến tranh