- Đúng 19h tối 21/2 lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh mới bắt đầu nhưng từ 14g chiều người dân đã đổ về đây. Họ mang theo cả đồ ăn, nước uống ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ để giữ chỗ.

Càng về chiều lượng người càng đông, bắt đầu gây ùn tắc. Từ 17h chiều, cửa vào sân chùa đã đóng, tất cả những người chưa vào được bên trong sân chùa đều phải xếp hàng ngồi ngoài.

Đối phó với nạn móc túi, trộm cắp, Công an quận Đống Đa và Công an TP Hà Nội đã bố trí rất đông chiến sĩ mặc thường phục để sớm phát hiện và xử lý tội phạm.

{keywords}
Đúng 19h tối nay đại lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh mới bắt đầu nhưng từ 12h chiều 21/2, rất đông người dân đã đổ về chùa Phúc Khánh.
{keywords}
Họ kiên nhẫn ngồi giữa sân chùa hoặc các vị trí còn trống chờ đến giờ hành lễ.
{keywords}
Nhiều người đứng ngoài vái vọng vào trong.
{keywords}
{keywords}
Người dân mang theo cả đồ ăn, nước uống vào ngồi chờ sẵn để giữ chỗ.
{keywords}
Nhiều người cho con đi cùng, chịu cảnh chen lấn nên trẻ mệt mỏi. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ngay từ 14h chiều nay, 100% quân số Công an quận Đống Đa và TP Hà Nội (tăng cường) đã được huy động để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh lễ cầu an chùa Phúc Khánh. Để tránh tình trạng ách tắc đường, lực lượng Công an đã phân luồng dọc đường Tây Sơn tới Ngã Tư Sở.
{keywords}

Nhà chùa chuẩn bị hoa quả để phát lộc sau lễ cầu an

{keywords}

Càng về chiều lượng người càng đông.

{keywords}


{keywords}

Chen chúc ngồi bất kể chỗ nào trong sân chùa.


{keywords}

Đến 17h chiều, cửa vào sân chùa bị đóng khiến nhiều người bị ách lại bên ngoài.

{keywords}

Lực lượng an ninh khá vất vả ở khu vực cửa bị đóng vì nhiều người muốn vào.

{keywords}

Không vào được sân, nhiều người vái vọng qua bức tường bên ngoài của chùa

{keywords}


{keywords}

Nhiều bạn trẻ xếp hàng bên ngoài, chơi điện thoại trong lúc chờ đợi.


{keywords}


{keywords}

Biển người ngồi chờ làm bên ngoài chùa Phúc Khánh lúc sẩm tối.

700 công an đảm bảo an ninh lễ cầu an chùa Phúc Khánh

Trao đổi với VietNamNet, Đại tá, Trưởng Công an quận Đống Đa Võ Hồng Phương cho biết: “Để đảm bảo an ninh cho lễ hội, Công an quận Đống Đa đã huy động khoảng 500 chiến sĩ, bao gồm các thành phần lực lượng trật tự, giao thông, phòng cháy chữa cháy… 

Ngoài ra Công an Hà Nội cũng đã tăng cường khoảng 200 chiến sĩ (bảo vệ, trật tự, phòng hình sự, giao thông). Như vậy, tại lễ cầu an chùa Phúc Khánh năm 2016, lực lượng chiến sĩ công an làm nhiệm vụ lên tới 700 người”.

So với mọi năm, lễ cầu an chùa Phúc Khánh năm nay đã không xảy ra tình trạng “chặt chém” như cho thuê chỗ ngồi, trông giữ xe... Các điểm giữ xe đều được quản lý chặt, có giá là 10.000 đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng có bãi trông giữ xe miễn phí, cách chùa Phúc Khánh khoảng 100m về phía Ngã Tư Sở.

Song Ngư - Lê Anh Dũng

Lễ 'khủng' ở đền Trần: Cặp 'long giáng ngậm ngọc' hiếm thấy