Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay ở Pocheon, gần biên giới quân sự với Triều Tiên hôm qua (23/12).

Động thái này diễn ra giữa lúc căng thẳng hai miền chưa có dấu hiệu dịu lại, làm dấy lên quan ngại về khả năng xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên
Cuộc tập trận này có sự tham gia của pháo binh, các chiến đấu cơ và số binh sĩ lớn nhất trong một cuộc tập trận thời bình từ trước đến nay

Hôm 20/12, các binh sĩ Hàn Quốc cũng vừa tập bắn đạn thật trên hòn đảo gần biên giới hàng hải với Triều Tiên.

Không lâu sau cuộc diễn tập, Triều Tiên ra tuyên bố có thể tiến hành cuộc chiến tranh thần thánh sử dụng khả năng ngăn chặn hạt nhân nếu bị tấn công

Theo giới phân tích, quy mô cuộc tập trận là dấu hiệu cho thấy, Tổng thống Hàn Quốc Lee  Myung-bak muốn chứng tỏ cho người dân về việc chính phủ của ông có thể đối đầu với Triều Tiên
Bị chỉ trích là phản ứng yếu ớt sau vụ Triều Tiên nã pháo vào một hòn đảo Hàn Quốc, Tổng thống Lee đã thay thế các quan chức quốc phòng cấp cao bằng những người ủng hộ quan điểm cứng rắn hơn
  Các nhà quan sát cho rằng, Triều Tiên không chắc (ít nhất trong tương lai gần) sẽ tấn công chống lại Hàn Quốc. Hiện tại, Bình Nhưỡng dường như đang chờ đợi và chứng kiến xem các hành động mới nhất của họ, bao gồm cả đề xuất mới về thanh sát hạt nhân, sẽ mang lại kết quả thế nào

Thái An (Theo THX, AP)