Một vườn thú ở Hà Nội đang nuôi 3 con chuột lang Nam Mỹ, hay còn gọi là chuột nước. Dù mới hơn 2 năm tuổi nhưng chuột đã nặng khoảng 50kg.

Loài gặm nhấm lớn nhất thế giới này đã được đưa về nuôi thử nghiệm tại Hà Nội vài tháng qua.

Ông chủ của 3 con chuột cho biết, đây là loại chuột ăn rau củ quả chứ không phải chuột ăn thịt nên rất hiền lành và dễ nuôi.

{keywords}
Chân có màng, chân sau dài hơn chân trước, đặc tính thích bơi lội

 

{keywords}

Giống chuột có nguồn gốc từ Nam Mỹ, nuôi làm cảnh

 

{keywords}

Chuột trưởng thành khoảng 70 - 80kg. Con chuột đang nuôi tại vườn dài gần 1m, cao khoảng 50cm, nặng khoảng 50kg

 

{keywords}
Chuột Nam Mỹ sống ở nơi có nước, ẩm ướt hoặc đầm lầy

 

{keywords}

Chuột thích được tắm

 

 

{keywords}

 

{keywords}

Sau vài tháng nuôi thử nghiệm, các nhân viên tại đây cho biết đây là loài dễ nuôi, thích hợp với  thời tiết miền Bắc.

 

{keywords}

2 con cái và 1 con đực đang được nuôi thử nghiệm, chủ nhân mong muốn có thể cho ra đời các thế hệ chuột tiếp theo tại Việt Nam.

Kỳ diệu Hà Nội sáng mùng 1 Tết, đường phố bỗng thênh thang

Kỳ diệu Hà Nội sáng mùng 1 Tết, đường phố bỗng thênh thang

 Sáng mùng 1 Tết Canh Tý 2020, các con phố Hà Nội thưa thớt người đi lại, không còn cảnh ô tô xe máy chen chúc nhau vào giờ cao điểm. 

Phạm Trần