XEM CLIP:

Theo ông Hiệp, cây gõ mật là cây rừng còn sót lại trên nương rẫy gia đình ông Y Nu M’lô (trú buôn Ya Wầm A).

Cây có đường kính gốc khoảng 1,3m, cao hơn 10m (ước tính trên 10m3 gỗ).

{keywords}
Cây gõ mật cao hơn 10m cắt trụi cành trước khi bị cưa trộm - Ảnh người dân cung cấp

Vào tối ngày 2/8, cây gỗ đã bị kẻ xấu cưa cắt, lấy đi phần thân.

{keywords}
Gốc cây bị khoan lỗ, cắt quanh thân, đẽo vỏ cho chết dần - Ảnh người dân cung cấp

Cũng theo ông Hiệp, cây gõ mật trên ông Y Nu đã viết giấy tay bán cho nhiều người. Vào năm 2019, ông này có làm đơn xin khai thác nhưng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar đã có văn bản trả lời cấm khai thác.

Sau khi cây bị đánh cắp, UBND xã Ea Kiết đã lập đoàn kiểm tra, làm việc với ông Y Nu. Ông Y Nu cho biết, tối 2/8 có nghe tiếng xe và tiếng cưa nhưng do đêm khuya nên không ra xem. Sáng hôm sau, khi ra kiểm tra rẫy thấy mất cây nhưng ông này không trình báo lên xã.

UBND xã Ea Kiết đã lập biên bản vụ việc, đồng thời chỉ đạo công an xã tiến hành làm rõ việc cắt trộm cây gỗ.

{keywords}
Cây gõ mật có đường kính gốc hơn 1,3m

Cây gõ mật nằm trên đất rẫy trồng cà phê, tiêu, sát ngay con đường nhựa liên xã Ea Kiết - Ea Kuêh.

Tại hiện trường, cây gỗ đã bị cắt hạ lấy đi phần thân cao hơn 10m, chỉ còn lại gốc. Quanh hiện trường còn sót lại vỏ, các mẩu gỗ và mùn cưa. Phần gốc đang bị đào bới.

Ông B.Đ.T (trú xã Ea Kiết) cho biết, cây gõ mật rất lớn, phải cả trăm năm tuổi.

{keywords}
Phần gốc đang bị đào bới

Cách đây nhiều năm, thấy cây gỗ đứng đơn độc trên đất rẫy, ông đã T. bỏ ra 3,5 triệu đồng kèm 1 bao gạo để mua và được ông Y Nu viết giấy tay xác nhận.

Tuy nhiên, do nhà nước cấm khai thác nên ông không dám cắt hạ.

Theo ông T., để khai thác, vận chuyển được cây gỗ trên ra khỏi hiện trường phải cần xe tải và cẩu lớn. Nếu vận chuyển trót lọt, cây gỗ trên bán giá không dưới 300 triệu đồng.

{keywords}
Cây gõ mật nằm sát bên đường liên xã bị cắt trộm 

Còn theo anh P.X.L (trú cùng xã), trước khi cây gõ mật bị cắt trộm, những người có ý định khai thác đã cắt hết cành, nhánh; gốc cây có dấu hiệu bị khoan lỗ đầu độc, đẽo vỏ, dùng cưa cắt xung quanh cho chết dần.

Thấy bất thường, anh L. đã chụp ảnh lại.

“Cây gỗ dài hơn 10m với khối lượng cả chục khối, lại nằm sát bên đường lớn. Nếu không có sự chuẩn bị, tính toán thì khó mà khai thác, vận chuyển ra ngoài được”, anh L. đặt nghi vấn.

CSGT Đắk Lắk nổ 4 phát súng bắt đối tượng chở gỗ lậu

CSGT Đắk Lắk nổ 4 phát súng bắt đối tượng chở gỗ lậu

Đối tượng chở gỗ lậu lao thẳng xe vào tổ CSGT ở Đắk Lắk buộc tổ công tác phải nổ 4 phát súng trấn áp, bắt giữ.

Trùng Dương