XEM CLIP:

Sáng nay, Tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt của Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối với xe khách chở quá số người quy định, thay đổi thiết kế.

{keywords}
Gần 100 người nằm ngồi la liệt trong xe khách 46 chỗ

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, kiểm tra xe khách loại 46 chỗ của nhà xe Phước Tính chạy tuyến TP.HCM - Nghệ An do lái xe Trần Văn Hà (SN 1980, quê Nghệ An) điều khiển, thì phát hiện trên xe có đến 99 người nằm ngồi la liệt tại các lối đi, sàn xe.

Ngoài chở quá số người quy định, lực lượng chức năng còn phát hiện xe chở hàng hóa, hành lý vượt kích thước, lắp thêm giường nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất, không có giấy chứng nhận đăng kiểm xe.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế cho biết các hành khách trên xe chủ yếu quê ở Nghệ An, hiện đang làm việc ở Bình Dương. Do nhiều người có nhu cầu về quê ăn Tết nên tài xế làm liều chở một chuyến.

Lực lượng chức năng sau đó đa di chuyển xe khách vi phạm về bến xe khách tỉnh Đồng Nai để xử lý. Đồng thời, bố trí phương tiện đưa hành khách tiếp tục hành trình.

Cũng rạng sáng, Tổ tuần tra của Công an tỉnh làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 phát hiện xe khách biển số tỉnh Nam Định do tài xế Trần Văn Trung (SN 1981, quê Nam Định) điều khiển chở theo nhiều động vật dưới cốp xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 53 con dê dưới cốp xe.

CSGT sau đó đã phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai, Thanh tra Sở GTVT và Chi cục Chăn nuôi Thú y tiến hành xác minh nguồn gốc của số dê trên.

Làm việc với lực lượng chức năng, nhà xe không cung cấp được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của số dê trên.

Tài xế cho biết, 53 con dê trên được một người thuê vận chuyển từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phía bắc để tiêu thụ.

Clip xe khách nhồi nhét gần trăm người về quê ăn tết

Clip xe khách nhồi nhét gần trăm người về quê ăn tết

CSGT Đồng Nai liên tiếp phát hiện 2 xe khách nhồi nhét, chở gấp đôi số người quy định về quê ăn tết.

Xuân An