XEM VIDEO:

Tối 6/9, tại phố bích họa Phùng Hưng, Ban quản lý (BQL) phố cổ Hà Nội đã khai mạc Tết Trung Thu truyền thống năm 2019 với nhiều hoạt động trưng bày, tương tác tại các điểm di tích trong khu phố cổ như chợ Trung thu truyền thống phố Hàng Mã và không gian bích họa phố Phùng Hưng.

Đây là lần thứ 15 BQL phố cổ tổ chức hoạt động Tết Trung thu truyền thống và là lần thứ 2 tổ chức tại không gian phố bích họa Phùng Hưng. 

{keywords}
 Hàng nghìn đèn lồng rực rỡ được treo dọc phố Phùng Hưng

Dài chưa đầy 200 mét, đoạn phố Phùng Hưng nối từ Lê Văn Linh tới Hàng Cót nhanh chóng thu hút các bạn trẻ và nhiếp ảnh gia, khách du lịch tới chụp hình.

Ngay trong buổi tối khai mạc đã có hàng nghìn người đến vui chơi, thưởng lãm tuyến phố độc đáo này.

Nhiều sân chơi cũng được dựng lên phục vụ du khách: ô ăn quan, cướp cờ, đánh chuyền, kéo co, bịt mắt bắt dê, đi cà kheo, múa sạp, nhảy bao bố, nhảy lò cò, biểu diễn nghệ thuật.

{keywords}
Hàng nghìn người đổ về chật kín phố Phùng Hưng trong đêm khai mạc
{keywords}
 Nhiều hoạt động biểu diễn, chương trình nghệ thuật được tổ chức
{keywords}
Con phố trở nên lung linh huyền ảo trong dịp Tết Trung thu
{keywords}
 
{keywords}
 Rất đông người kéo về đây check in, chụp ảnh, chủ yếu là giới trẻ
{keywords}
 
{keywords}
 Nếu mọi năm, du khách thường chỉ check-in tại phố Hàng Mã thì nay có thêm phố đèn lồng Phùng Hưng
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Chuỗi hoạt động đem tới một sân chơi lành mạnh, nhiều ý nghĩa về các giá trị truyền thống tốt đẹp với nhiều trò chơi dân gian  
{keywords}
 Bên cạnh đó là các quầy hàng thuộc các làng nghề của thủ đô

 

Ly cà phê sữa đá trẻ tự kỷ mời Đại sứ Mỹ

Ly cà phê sữa đá trẻ tự kỷ mời Đại sứ Mỹ

 Cùng trẻ tự kỷ vui Tết Trung thu, làm đèn lồng và bánh dẻo, thưởng thức ly cà phê sữa đá do chính các em pha, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink rất xúc động.

T.Minh