XEM CLIP:

Hà Nội quyết liệt thực hiện việc cách ly xã hội, bởi "chỉ cần 10% dân số vẫn ra đường sẽ làm đổ bể mọi biện pháp".

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, xử phạt nghiêm các trường hợp ra đường mà không thuộc diện được phép. 

Căn cứ xử phạt được ông Chung nhắc đến là việc Thủ tướng đã quyết định công bố dịch trên toàn quốc, khẳng định đây là dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu. Nhiều văn bản pháp luật khác quy định xử lý việc không thực hiện nghiêm các giải pháp trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Người dân ra ngoài đường bắt buộc phải đeo khẩu trang, phải giữ khoảng cách tối thiểu từ 1,5 - 2m. Tất cả cửa hàng thương mại hay bán lương thực, thực phẩm cũng phải giữ khoảng cách cho khách hàng.

Thế nhưng sáng qua tại ngõ 72 phố Dịch Vọng (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), người dân không thực hiện nghiêm việc này, vẫn tấp nập mua bán dù nơi đây đã cấm họp chợ.

{keywords}
{keywords}
Người dân vẫn tập trung đông người

Người dân tập trung buôn bán ở đây rất đông, không hề giữ khoảng cách an toàn.

{keywords}
 Buôn bán ngay cạnh biển cấm họp chợ
{keywords}
Biển cấm họp chợ không có tác dụng tại ngõ 72 phố Dịch Vọng

Cũng trong sáng qua, nhiều người ở Hà Nội vẫn ra đường dù đã được khuyên nên ở nhà nếu không có việc thật cần thiết.

{keywords}
Cặp đôi sải bước trên đường Cầu Giấy 
 
{keywords}
Một điểm cắt tóc bên hè phố ở khu vực công viên Nghĩa Đô 

 

{keywords}
Người đàn ông này vẫn ra khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn ngồi mua xe máy cũ

 

{keywords}
Lực lượng chức năng lập biên bản 1 công ty trên phố Khúc Thừa Dụ vì mở cửa giữa mùa dịch Covid-19
{keywords}
Công ty bị cơ quan chức năng lập biên bản

 

'Hà Nội đủ cơ sở phạt người ra đường vi phạm, kể cả tập thể dục đông người'

'Hà Nội đủ cơ sở phạt người ra đường vi phạm, kể cả tập thể dục đông người'

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng quy định phạt người ra đường khi không cần thiết hoàn toàn có cơ sở khi Thủ tướng ban hành chỉ thị 16 và công bố dịch trên toàn quốc.