Cô gái Phạm Thị Linh Thương, 23 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cùng Lê Ngọc Ba, 38 tuổi, trú khối 14, phường Lê Lợi, TP. Vinh ra Hải Phòng “nhập sỉ” 4.000 viên thuốc lắc, về đến TP. Vinh thì bị bắt giữ.

{keywords}
Lê Ngọc Ba là đối tượng từng có 3 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi ra tù, Ba tiếp tục thiết lập đường dây ma túy từ Hải Phòng về các tỉnh miền Trung. Ba tuyển Linh Thương – cô gái xinh đẹp, ăn chơi ở TP. Vinh phục vụ cho đường dây ma túy của mình.

Cuối tháng 4/2015, Ba cùng Linh Thương ra Hải Phòng đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ, nhưng thực chất là để “nhập” ma túy tổng hợp đưa về tiêu thụ ở các tụ điểm ăn chơi trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Lúc 4g15 sáng 1/5, khi Ba mang 4.000 viên thuốc lắc từ Hải Phòng về trước khu vực ga Vinh (TP. Vinh) thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng bắt quả tang.

Sau khi bắt Ba, lực lượng Phòng PC47 Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Linh Thương ngay khi Linh Thương vừa về đến nơi ở sau một đêm từ Hải Phòng về TP. Vinh.

Khám xét nơi ở của Ba (phường Quang Trung, TP. Vinh), Phòng PC47 Công an tỉnh Nghệ An thu giữ thêm tang vật là 100g ketamins, 30g ma túy đá cùng nhiều dụng cụ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

(Theo Phunuonline)