Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đang điều tra nhóm đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản khi đốt cháy toàn bộ số rơm khô của Công ty TNHH Đoàn Kết Phú Quý (có trụ sở ở xã Quảng Hải) thu mua từ nông dân gây thiệt hại lớn.

{keywords}
950 cuộn rơm của doanh nghiệp thu mua từ nông dân bị nhóm đối tượng đốt cháy

Trước đó, công ty này đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an. Cụ thể, ngày 19/4, công nhân của công ty thu gom rơm khô của người dân tại cánh đồng ở xã Quảng Tân.

Đến khoảng 14h40 cùng ngày, khi gom được 950 cuộn rơm và đang chờ xe đến chở về thì có 4 đối tượng  trú tại thôn Tân Đức, xã Quảng Tân tìm đến hỏi chuyện.

Một trong 4 đối tượng có tên là Phan Anh Dũng không cho đưa rơm đi, sau đó cùng 3 đối tượng khác châm lửa đốt cháy hết 950 cuộn rơm, đồng thời yêu cầu phải đóng phí “bảo kê” với giá 1 triệu đồng với mỗi máy làm rơm và xe tải chở rơm.

Trên cánh đồng lúc đó, công ty có 4 máy làm rơm và 3 xe tải đang đợi để chở rơm.

Tại hiện trường, toàn bộ 950 cuộn rơm bị cháy rụi với tổng thiệt hại là 86,6 triệu đồng.

Đáng nói, sau khi đốt cháy rơm, ngọn lửa đã lan sang thiêu rụi thêm 3 thửa ruộng chưa thu hoạch của người dân địa phương gây bức xúc.

Hải Sâm

Chủ tịch xã nhận 350 triệu đồng 'bảo kê' phá rừng thông

Chủ tịch xã nhận 350 triệu đồng 'bảo kê' phá rừng thông

 Chủ tịch xã ở Đắk Nông nhận 350 triệu đồng để cho các đối tượng cắt hạ hàng nghìn cây thông trong rừng cộng đồng.