Cán bộ tư pháp bị thôi việc là ông Phạm Văn Tân, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc.

Trước đó, UBND huyện Vĩnh Lộc nhận được đơn phản ánh, ông Phạm Văn Tân không có bằng cấp chuyên môn đúng quy định, nhưng vẫn được Chủ tịch UBND huyện này tuyển dụng làm công chức xã Vĩnh Thịnh.

{keywords}
Công sở Vĩnh Thịnh nơi công Tân công tác

Qua kiểm tra, xác minh, ông Tân có bằng Trung cấp Hành chính - Pháp lý, nhưng bằng này không hợp pháp.

Ông Tân cũng chấp nhận việc Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc thi hành kỷ luật mình bằng hình thức buộc thôi việc.

Được biết, ông Phạm Văn Tân (SN 1990). Ngày 31/12/2009, ông Tân được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh Tư pháp - Hộ tịch (không qua thi tuyển) UBND xã Vĩnh Thịnh.

Lê Dương

Phó Bí thư huyện ở Bình Phước bị cách chức vì sử dụng bằng giả

Phó Bí thư huyện ở Bình Phước bị cách chức vì sử dụng bằng giả

Qua công tác thanh tra, cơ quan chức năng ở Bình Phước phát hiện một Phó Bí thư thường trực huyện dùng bằng giả để xin việc, từ đó được bầu vào các chức danh ở huyện.