Lúc 15h30 chiều nay, 8/7, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Định phối hợp với Công an tỉnh tổ chức họp báo về việc ông Nguyễn Thanh Bình – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Hoài Nhơn chết trên xe cùng một cô gái.

{keywords}
Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó GĐ Công an tỉnh Bình Định trả lời báo chí tại cuộc họp báo.

Đại tá Lương Văn Bình, Trưởng phòng tham mưu - người phát ngôn của Công an tỉnh Bình Định báo cáo nhanh về vụ việc: Lúc 5h30 ngày 7/7/2015, một người dân trú thôn Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 77A.01814 nổ máy, đóng cửa, đậu trước đường vào một ngôi nhà gần đập Lại Giang thuộc địa bàn khối Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Khi người dân gõ cửa xe nhưng không ai trả lời liền mở cửa xe thì phát hiện đôi nam nữ chết trong tư thế ngồi trên ghế trước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Bình Định tiến hành điều tra vụ việc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân nam giới tên Nguyễn Thanh Bình, SN 1976, trú 42 đường Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, Bình Định, Bí thư huyện ủy huyện Hoài Nhơn. Nạn nhân nữ tên Nguyễn Thị Kh. (20 tuổi), trú tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định.

Cha Kh. mất năm 2013, mẹ buôn bán rau ở chợ. Kh có một anh trai (22 tuổi) và một em trai (18 tuổi). Kh tốt nghiệp THPT năm 2013. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không tiếp tục đi học mà tìm việc làm.

{keywords}

{keywords}

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Nhiều người dân địa phương cho biết, Kh là người hiền lành, chăm chỉ được nhiều người quý mến.

Qua khám nghiệm tử thi, hai nạn nhân đều không có dấu hiệu ngoại lực tác động. Bước đầu xác định nguyên nhân chính gây ra cái chết là do ngạt khí CO, chưa phát hiện có dấu hiệu tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, chị Kh và ông Bình có quen biết nhau. PV Tiền Phong khi nêu câu hỏi về mức độ thân thiết của ông Bình và chị Kh thì đại diện cơ quan điều tra cho biết chỉ nắm thông tin hai nạn nhân có quen biết nhau chứ không đi sâu đánh giá về mối quan hệ này.

Về cơ chế nhiễm khí CO như thế nào thì cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra. Giả định ban đầu, có thể do xe dừng lâu dẫn đến lượng lớn khí CO (sản sinh do nhiên liệu đốt cháy chưa hết) tràn vào gây ngạt khí.

(Theo Tiền phong)