- Ngày 30/3, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ ra quân cao điểm 40 ngày trấn áp tội phạm.

Đến dự lễ ra quân có ông Đinh Văn Chung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Lễ ra quân cao điểm 40 ngày tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2015) và Quốc tế Lao động 1/5.

{keywords}

{keywords}

Đại tá Nguyễn Hải Sơn (phải) trao lệnh ra quân trấn áp tội phạm 40 ngày cao điểm.

Đại tá Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, lực lượng Công an toàn tỉnh Hậu Giang tập trung thực hiện cao điểm 40 ngày ra quân đảm bảo ANTT với tinh thần “Thần tốc và đột phá”. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn. Không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông từ 10-20% so với thời gian liền kề.

Tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát giao thông khép kín địa bàn; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở trên toàn tỉnh.

Quốc Huy - PX