Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh hôm nay cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ việc Vũ Thanh Tùng (SN 1995) hành hung bà ngoại mình là Đ.T.X (69 tuổi, trú phường Thanh Sơn, TP Uông Bí).

{keywords}
Bà X bị cháu trai hành hung

Trước đó ngày 22/6, bà X đến nhà con gái là Nguyễn Lan Hương (SN 1971) để đưa cháo và thuốc cho ông Nguyễn Đức Tỵ (chồng cũ bà X) thì bị Tùng hành hung.

Theo lời bà X, Tùng kéo bà từ cổng vào tới nhà rồi dùng băng dính trói tay và bịt miệng, tiếp đó dùng tay, chân liên tục đấm đá, dùng kéo cắt tóc và đâm vật nhọn vào người.

{keywords}
 

Người thân thấy vậy liền can ngăn và đưa bà X tới BV Việt Nam - Thụy Điển cấp cứu trong tình trạng bầm tím mắt trái, xuất huyết dưới kế mạc và bầm tím cả người.

Qua chuẩn đoán, bà X bị gãy 5 xương sườn số 3, 5, 6, 7, 9 và có tổn thương dạng kim đâm vùng ngực và lưng.

Theo anh Nguyễn Đức Cường (SN 1974, con trai bà X) nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn gia đình. Bố mẹ anh đã ly dị nhưng bà X vẫn hay sang chăm sóc chồng cũ vì đã tuổi cao sức yếu.

Người vợ bị chồng đánh, đốt nhà rồi tự sát ở Ninh Bình đã tử vong

Người vợ bị chồng đánh, đốt nhà rồi tự sát ở Ninh Bình đã tử vong

 Người vợ bị chồng đánh ở Ninh Bình đã tử vong. Người chồng sau khi đốt nhà rồi tự cắt cổ đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Phạm Công