Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) hôm nay (28/4) cho biết, ngay trong đêm và rạng sáng nay khi xảy ra vụ việc sập giàn điều hoà tại chung cư An Bình (số 97 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2) đơn vị đã cử Đội PCCC&CNCH tới hiện trường. 

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng  22h15 ngày 27/4, giàn cục nóng điều hoà khoảng hơn 10 chiếc được gắn phía ngoài chung cư ở vị trí tầng 1 bất ngờ sập rơi xuống đất...

Vị trí rơi đúng khu sân chơi cho trẻ em của chung cư. Nhưng rất may giàn điều hòa rơi vào thời điểm trời mưa và đêm khuya nên khu vực không có người.

{keywords}
Khu vực bị sập giàn điều hòa 

Một cư dân toà nhà cho biết, hơn 22h cùng ngày, cả gia đình nghe thấy tiếng động lớn phát ra bên dưới khu vực sân chơi.

"Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư tòa nhà lập biên bản, xác nhận vụ việc. Tuy nhiên, phía BQL tòa nhà cũng như đại diện chủ đầu tư từ chối xác nhận....

Thậm chí, họ còn gọi xe tải đến dọn hiện trường đi nhưng chúng tôi nhất quyết không cho vì chưa xác định rõ sự cố xảy ra với nguyên nhân từ đâu. Bên cạnh đó, nếu sự việc được đưa ra cơ quan chức năng thì cũng phải giữ lại hiện trường", anh Hùng (cư dân sống ở tòa nhà) nói.

{keywords}
Hiện trường giàn điều hoà đổ sập xuống khu vui chơi của trẻ em

Cùng quan điểm với anh Hùng, chị Tú Uyên cho hay: Chung cư này mới đi vào vận hành từ ngày 1/3 và chúng tôi mới chuyển về đây sinh sống. Dù chưa có biên bản bàn giao căn hộ, biên bản phòng cháy chữa cháy... nhưng họ thu mức phí dịch vụ là 12.000 đồng/m2.

"Khi thu với mức phí dịch vụ 12.000 đồng/m2, cư dân chúng tôi không đồng ý và có trao đổi với đại diện chủ đầu tư. Tuy nhiên, họ khẳng định dịch vụ toà nhà này đảm bảo chất lượng ở khu vực Mỹ Đình thế nhưng lại có sự cố này", chị Tú Uyên bức xúc.

Gió lớn thổi sập kết cấu thép nhà xưởng trong khu công nghiệp ở Quảng Ninh

Gió lớn thổi sập kết cấu thép nhà xưởng trong khu công nghiệp ở Quảng Ninh

Cơn gió lớn thổi sập kết cấu thép đang được dựng làm nhà xưởng dệt kim của Công ty Texhong trong khu công nghiệp cảng biển Hải Hà.

Nhị Tiến