- Nhận được tin báo người dân vô cớ bị tấn công, cựu công an cùng dân quân tự vệ đến hiện trường giải quyết. Vụ việc kết thúc sau 2 tiếng súng bắn chỉ thiên, nam thanh niên bất tỉnh trong lúc bị khống chế.

Chiều 4/9, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (SN 1984, nguyên công an viên), Nguyễn Thanh Lợi (SN 1993, dân quân tự vệ) và Võ Lâm Quốc Cường (SN 1991, dân quân tự vệ) cùng mức án 2 năm tù về tội "Làm chết người trong khi thi hành công vụ".

{keywords}

Ba bị cáo đứng trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thanh Lợi và Võ Lâm Quốc Cường là công an, dân quân tự vệ tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ngày 17/8/2014, Hoàng, Cường và Lợi được phân công trực tại ấp 6. Khoảng 22h cùng ngày, anh C.H.C. đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên địa bàn thì bị một thanh niên lạ cầm thanh sắt đứng giữa đường bắt dừng xe.

Nghĩ mình bị cướp, anh C. vội vàng chạy đến trụ sở Ban nhân dân ấp 6 trình báo và dẫn Cường cùng 2 dân quân khác đến hiện trường. Tại đây, cả nhóm tiếp tục bị người thanh niên cầm cây sắt đuổi nên bỏ chạy. Khi chạy đến trước văn phòng Ban nhân dân ấp 6, anh C. bị tấn công làm té xuống mương nước.

Trước tình thế trên, Cường chạy về công an xã báo cáo. Nhận được tin, Nguyễn Văn Hoàng đi cùng Lợi và Cường đến hiện trường. Thấy người thanh niên và anh C. đang đánh nhau Hoàng vào can ngăn nhưng cả hai không dừng lại, Hoàng đã rút súng bắn chỉ thiên 2 phát.

Thấy vậy, nam thanh niên đi lùi về phía sau ụ cát trên đường té ngã ngửa. Ngay lập tức, Hoàng và hai dân quân lao đến khống chế, lật úp mặt người này xuống, bẻ tay ra sau lưng và dùng gậy dân phòng đánh nhiều cái vào người.

Vài phút sau, Nguyễn Văn Hoàng kiểm tra phát hiện nam thanh niên bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết. Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân tử vong do hít phải dị vật vào đường thở. Ngoài ra, trong máu nạn nhân có ma túy đá nhưng đây không phải là nguyên nhân gây tử vong.

M.Phượng